Thứ 6, 26/04/2024, 06:34[GMT+7]

Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, biểu dương bí thư chi bộ tiêu biểu

Thứ 6, 01/02/2013 | 18:23:12
4,538 lượt xem
Sáng 1/2/2013, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, biểu dương các bí thư chi bộ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen cho các đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Thành Tâm

Dự Hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh; Giám đốc Trường Chính trị tỉnh; hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; đại biểu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm, 65 tuổi Đảng và 351 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày đã nêu bật những kết quả đạt được, đồng thời khẳng định: việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo và thực hiện tích cực, trở thành nhiệm vụ, công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hầu hết các địa phương, đơn vị đã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn kết với các chủ đề “học tập” và “làm theo”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Thông qua đó đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành và trong nhân dân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước; trong đó có 351 chi bộ và bí thư chi bộ tiêu biểu ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng và 37 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc.

Kết quả làm theo Bác đã góp phần tích cực giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tỉnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân..., góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục; nêu lên 4 kinh nghiệm, đề cập 5 nhiệm vụ và giải pháp các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được, phân tích, làm rõ mặt còn hạn chế, đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu, cần nghiêm túc tự xem xét, tự đánh giá, nhận rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để có biện pháp khắc phục, bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã tổ chức trao tặng Huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 37 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc; trao giải thưởng Cuộc thi "Tìm hiểu quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Hương Giang


  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày