Thứ 2, 20/05/2024, 16:12[GMT+7]

Tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm chủng tại Việt Nam không cao

Thứ 5, 01/08/2013 | 14:49:02
770 lượt xem
Tại buổi giao ban cơ quan báo chí Trung ương cuối tháng 7, Bộ Y tế cho biết tại nước ta, tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm chủng đều không cao hơn so với báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ảnh minh họa

Cụ thể, tỷ lệ phản ứng nặng trên 1 triệu liều sử dụng vắc xin BCG tại Việt Nam là 0,49 (tỉ lệ phản ứng theo WHO là 1-700); vắc xin sởi là 0,21 (theo WHO là 1-50); vắc xin uốn ván là 0,03 (theo WHO là 1-6), vắc xin OPV là 0,76 (theo WHO là 1,4-3,4). Tỷ lệ phản ứng đối với vắc xin DPT, Quinvaxem (có thành phần DPT) đều rất thấp, với các tỷ lệ lần lượt là 1,88 và 1,1 (theo WHO, tỷ lệ phản ứng nặng đối với các vắc xin có thành phần DPT là 20/1 triệu liều sử dụng). Tỷ lệ phản ứng nặng sau tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh là 0,86 trường hợp/1triệu liều sử dụng (theo WHO, tỷ lệ sốc phản vệ là 1-2 trường hợp/1 triệu liều sử dụng).

Bộ Y tế cũng cho biết, phản ứng sau tiêm chủng đối với bất kỳ vắc xin nào là tình trạng bất thường về sức khỏe xảy ra sau khi tiêm chủng, bao gồm các phản ứng từ nhẹ đến nặng và có thể gây tử vong đối với cá nhân có cơ địa mẫn cảm. Nguyên nhân của phản ứng sau tiêm chủng có thể do vắc xin, do sai sót trong tiêm chủng (bảo quản vắc xin hoặc thực hành tiêm không đúng), do cơ địa, do trùng hợp ngẫu nhiên với bệnh lý sẵn có của trẻ, do các nguyên nhân khác hoặc không xác định được nguyên nhân (tại Việt Nam mỗi ngày có khoảng 30 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân).

Theo chinhphu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày