Thứ 5, 25/04/2024, 09:25[GMT+7]

Phung phí cơ hội, ĐT Việt Nam bị ĐT Đài Bắc Trung Hoa cầm hòa

Thứ 5, 23/03/2017 | 07:41:36
1,321 lượt xem
ĐT Việt Nam đã tạo nên thế trận áp đảo lên phần sân đối phương và rất nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra, nhưng sự chính xác trong khâu dứt điểm vẫn là điều còn nan giải khiến các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị đối thủ cầm hòa.

BÀN THẮNG:

Việt Nam: Công Phượng (89')

Đài Bắc Trung Hoa: Tseng Wei (84')

Học cách phá bê-tông

Đài Bắc Trung Hoa đã khiến ĐT Việt Nam gặp đôi chút bất ngờ khi thay vì chơi đôi công như 2 lần gặp gần nhất thì các học trò của HLV Kuroda đã đổ bê-tông hàng thủ với quân số dày đặc bên phần sân mình. Giữa khối bê-tông chắc chắn của đối thủ, ĐT Việt Nam thường xuyên lựa chọn các pha phối hợp nhỏ, di chuyển rộng để kéo giãn hàng thủ đối phương. 

Các chân sút ĐT Việt Nam gặp vấn đề trong khâu dứt điểm. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, tuyến giữa của ĐT Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt, thường xuyên có các pha chuyền bóng thuận lợi cho Công Phượng, Tuấn Tài dứt điểm. Tuy nhiên, sự ăn ý của bộ đôi tiền đạo chưa được đảm bảo và đặc biệt ở những tình huống dứt điểm cuối cùng không có được sự chính xác khiến đội chủ nhà rất bế tắc trong việc kiếm tìm bàn thắng. 

Trong hiệp 1, đã có không dưới 3 tình huống nguy hiểm được ĐT Việt Nam tạo ra nhưng hết Tuấn Tài rồi Công Phượng hay Trọng Hoàng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Có thể nói trước hàng thủ số đông đối phương, ĐT Việt Nam vẫn tìm ra cách xuyên phá nhưng do khâu dứt điểm còn hạn chế nên mới bất lực trong khâu ghi bàn.

Thông điệp từ cách thay người

ĐT Việt Nam đã có hàng loạt sự thay đổi người trong hiệp 2. Trong đó, đáng chú ý có sự xuất hiện của Hồng Duy, A Hoàng, Văn Toàn. Ba cầu thủ này đều trưởng thành từ lò đào tạo HAGL nên HLV Hữu Thắng muốn họ được chơi bóng cùng các cầu thủ quen thuộc là Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường. 

Có đến 6 cầu thủ lớn lên từ lò đào tạo HAGL đứng trong đội hình, HLV Hữu Thắng đã phát đi thông điệp muốn đội tuyển chơi nhuần nhuyễn hơn các pha phối hợp nhỏ quen thuộc như đội bóng phố Núi. Và thực tế khi có nhiều cầu thủ HAGL đứng trong đội hình, ĐT Việt Nam tấn công mượt mà hơn. Văn Toàn, Hồng Duy đều đã có các cơ hội dứt điểm nhưng không thể thành công. 

Công Phượng lên tiếng đúng lúc với cú dứt điểm thành bàn. Ảnh: Đức Cường

Và giữa thế trận áp đảo đối phương, ĐT Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới trước sau pha dứt điểm cận thành của Tseng Wei ở phút 84. Bàn thua đó càng khiến ĐT Việt Nam chơi quyết tâm hơn. Phút 89, pha phối hợp đẹp mắt ở tuyến giữa đã tạo điều kiện cho Công Phượng tung ra cú dứt điểm trái phá, gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Bị đối phương cầm hòa 1-1, ĐT Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị trong quá trình trẻ hóa đội hình để từ đó tạo tiền đề cho các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2019.

Đội hình thi đấu: 

ĐT Việt Nam: Minh Long, Văn Hoàn (A Hoàng, 59'), Tiến Dũng (Đình Khương, 77'), Ngọc Hải, Văn Thanh, Huy Hùng (Văn Khánh, 77'), Xuân Trường, Trọng Hoàng (Văn Toàn, 46'), Công Phượng, Thanh Trung (Hồng Duy, 59'), Tuấn Tài 

Đài Bắc Trung Hoa: Chiu Yu-hung, Wei Pei-lun, Lee Pin-hsien, Yen Tavio, Chan Che-yuan (Chen Chia-chun, 46'), Wu Chun-ching, Lin Chang-lun (Hang Sin-long, 71'), Huang Kai-chun, Tseng Wei, Chen Yi-wei, Lai Chen-hsuan

Theo bongdaplus.vn