Thứ 7, 20/04/2024, 09:11[GMT+7]

Điền kinh Việt Nam giật vàng tại Asian Grand Prix 2017

Thứ 4, 26/04/2017 | 15:00:54
1,114 lượt xem
Hai anh em Quách Thị Lan cùng Quách Công Lịch đã mang về cho điền kinh Việt Nam hai tấm huy chương ở nội dung cự ly 400m tại chặng một giải Asian Grand Prix 2017 tại Trung Quốc.

Quách Thị Lan chạy tại Trung Quốc.

Hoàn thành phần thi của mình ở nội dung cự ly 400m tại chặng một giải Asian Grand Prix 2-17 với thành tích 53s 15, VĐV Quách Thị Lan đã vượt qua các đối thủ cạnh tranh để mang về tấm HCV của giải cho đoàn Việt Nam. Người giành được tấm HCB ở vị trí thứ hai là VĐV người Kazakhanstan, Elina với thành tích 53s 35.

Dù vậy, thành tích trên được đánh giá chưa phải là thành tích tốt nhất của VĐV người Thanh Hóa. Hồi cuối năm 2016, cũng ở nội dung này tại giải VĐQG, VĐV Quách Thị Lan đã cán vạch đích chỉ với 52s 72.

Cũng ở nội dung 400m dành cho nam, một VĐV khác của đoàn Việt Nam là Quách Công Lịch cũng mang về một tấm HCB sau khi cán đích với thành tích 47s 21. Dẫn đầu ở nội dung này là VĐV người Kuwait, Karam Yousef với thành tích 47s 19.

Trước đó, ở nội dung nhảy xa, VĐV Bùi Thị Thu Thảo cũng đã vượt qua các đối thủ để mang về một HCV cho đoàn Việt Nam. Ở nội dung nhảy cao, VĐV Dương Thị Việt Anh mang về cho đoàn Việt Nam thêm một tấm huy chương.

Kết thúc chặng một Asian Grand Prix 2017, đoàn chủ nhà Trung Quốc đang dẫn đầu với 4 HCV, 5 HCB, 5 HCĐ. Đứng thứ hai là Kazakhastan với 2 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Đoàn Việt Nam đứng thứ ba với 4 tấm huy chương.

Theo toquoc.vn