Thứ 5, 18/04/2024, 07:37[GMT+7]

Chương trình nghệ thuật "Linh thiêng nguồn cội - Đất Tổ Vua Hùng"

Chủ nhật, 02/04/2017 | 09:16:37
3,622 lượt xem
Chương trình nghệ thuật “ Linh thiêng nguồn cội - đất Tổ Vua Hùng” chào mừng lễ hội Đền Hùng xuân Đinh Dậu 2017 được tỉnh Phú Thọ tổ chức tại sân khấu quảng trường công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì tối ngày 01/4/2017 ( tức mồng 5 tháng 3 âm lịch)

Tiết mục hát văn “Dâng hương giỗ Tổ Vua Hùng” do NSƯT Đình Cương biểu diễn. Ảnh Đỗ Ngọc Tùng.

Sau lễ hội dân gian đường phố, cùng với các đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Nhà hát Chèo Thái Bình tham gia hai tiết mục: hát chèo “ Thái Bình quê lúa” do tác giả Văn Nhân soạn lời, tốp nữ biểu diễn và tiết mục hát văn “ Dâng hương giỗ Tổ Vua Hùng” do Nghệ sỹ ưu tú Đình Cương sáng tác và biểu diễn, có tốp múa phụ họa đã mang đến đất Tổ nét đặc trưng văn hóa độc đáo của khu vực đồng bằng sông Hồng, phục vụ du khách thập phương về dự lễ hội.

Ngoài ra, nằm trong chương trình tổng thể hoạt động lễ hội Đền Hùng năm 2017, vào hồi 9 giờ ngày 02/4/2017 Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn các tiết mục đặc sắc tại sân khấu Trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng; 19 giờ 30 phút ngày 03/4, Nhà hát Chèo Thái Bình biểu diễn tại sân khấu quảng trường Công viên Văn Lang.


Tiết mục hát chèo “ Thái Bình quê lúa” của Nhà hát Chèo Thái Bình. Ảnh Đỗ Ngọc Tùng.

Từ 8 giờ ngày 05/4 ( tức mồng 9 tháng 3 âm lịch), tại Đền Thượng khu di tích lịch sử Đền Hùng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố: Bình Phước, Bến tre, Thái Bình, Hà Nội tiến dâng lễ vật. 

Lễ vật của tỉnh Thái Bình tiến dâng gồm: 01 mâm cỗ cá của xã Tiến Đức (Hưng Hà); 01 mâm cỗ các sản vật đặc trưng của 8 huyện, thành phố; 01 mâm hoa, quả, bánh, kẹo đặc trưng của tỉnh. 

Cũng từ 8 giờ, tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, phường rối nước xã Nguyên Xá (Đông Hưng) biểu diễn phục vụ du khách. 

Từ 6 giờ 30 phút ngày 06/4 ( tức mồng 10 tháng 3 âm lịch) các đoàn tiến hành dâng hương giỗ Tổ Vua Hùng.

Hợp Hưng