Thứ 5, 28/03/2024, 20:23[GMT+7]

Tuổi trẻ Thái Bình học và làm theo Bác

Thứ 2, 27/03/2017 | 09:26:38
2,133 lượt xem
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Bác thời gian qua đã góp phần tạo nên lớp người trẻ có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn; nhận thức, thái độ, hành động, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, cách ứng xử của thanh thiếu nhi chuyển biến tích cực.

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam (Hà Nội, ngày 25/3/1966). Ảnh tư liệu

* Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực gắn với phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tuổi trẻ “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội; hiến máu tình nguyện, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; thiếu nhi nghìn việc tốt; thiếu nhi thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các chương trình, phong trào, cuộc vận động như thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thái Bình, tháng thanh niên, chiến dịch hè, khi Tổ quốc cần, tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới… cũng được triển khai sâu rộng, mang lại nhiều kết quả tích cực. 

Cùng với đó, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức như treo pa nô, khẩu hiệu; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chương trình tuyên truyền gắn với các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước...

Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với các phong trào thi đua, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả: năm 2016 phối hợp tặng 45.150 suất quà, 1.727 chiếc bánh chưng cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo; tặng 57.645 áo ấm, 125 chăn ấm, 2.768 cuốn vở cho học sinh nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc; tặng 4 nhà nhân ái (trị giá 165 triệu đồng); tổ chức 69 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 14.583 đối tượng chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn... 

Cũng trong năm 2016, các cấp bộ đoàn, hội đã tổ chức 612 buổi ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của 26.580 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tổ chức 95 đợt khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, tặng 65 thùng đựng rác công cộng... Thực hiện phong trào thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 436 đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 49.415 lượt ĐVTN, đoàn thanh niên các cơ sở đã đăng ký đảm nhận 112 tuyến đường thanh niên tự quản, tổ chức 113 đợt ra quân xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; thành lập 171 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội, 11 đội thanh niên tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp bộ đoàn, hội cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế và thế mạnh của từng cơ quan, đơn vị. 

Anh Trương Văn Chinh, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Gắn việc học tập và làm theo gương Bác với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016, Huyện đoàn Kiến Xương đã phối hợp tặng 15 công trình nước sạch, tu sửa nhà cho 3 gia đình chính sách, sửa chữa, thay mới đường dây điện, thay thế 2.880 bóng đèn compact miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. 

Còn theo anh Phạm Xuân Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh, việc học tập và làm theo gương Bác được tuổi trẻ trong Khối cụ thể hóa thông qua các chương trình, hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn như tham gia cải cách hành chính, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: chăm sóc sức khỏe, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trẻ em nghèo, hiến máu tình nguyện... Năm 2016, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.750 người, tặng 260 suất quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn...

Còn nhiều công trình, phong trào thiết thực của các đơn vị, các ĐVTN đã và đang đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần làm cho phong trào “Tuổi trẻ Thái Bình học tập và làm theo lời Bác” càng trở nên ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng.

* Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hưng Hà đã có nhiều phong trào, hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Huyện đoàn Phạm Văn Báu cho biết: Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động ĐVTN phát triển kinh tế. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Hưng Hà chung tay xây dựng nông thôn mới” tới 100% chi đoàn các thôn, khu dân cư. Các xã, thị trấn thành lập đội thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới. Các cơ sở đoàn trong huyện tổ chức học tập nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị về phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ Minh Dũng, xã Minh Tân (Hưng Hà) tạo việc làm cho nhiều thanh niên khuyết tật.

Để hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, Huyện đoàn Hưng Hà phối hợp tổ chức 35 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, kỹ năng công nghệ thông tin cho gần 3.900 lượt cán bộ, ĐVTN. Ký kết với Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Tập đoàn C.E.O, Trường Cao đẳng Đại Việt tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm, xuất khẩu lao động cho hơn 8.000 thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ. Những năm qua, Huyện đoàn đã tổ chức về kỹ thuật thâm canh lúa, sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ 1.688 gia đình ĐVTN vay vốn với tổng dư nợ đến nay trên 21,582 tỷ đồng. 

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải Nguyễn Văn Toán chia sẻ: Với sự động viên, hỗ trợ của tổ chức đoàn và gia đình, tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng trang trại nuôi lợn thịt, lợn nái với quy mô trên 200 con. Hàng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn thành lập câu lạc bộ thanh niên cùng nhau học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển kinh tế, góp phần định hướng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho ĐVTN địa phương.

Được biết, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Hưng Hà, lực lượng ĐVTN luôn tiên phong, xung kích trong các hoạt động. Thanh niên Hưng Hà đã tham gia đắp bờ vùng, bờ thửa, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên… 

Điển hình là mô hình  thắp sáng đường quê với 443 điểm thắp sáng, tổng chiều dài trên 19,8km, trị giá 196,1 triệu đồng. Anh Lê Thanh Tú, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bắc Sơn cho biết: Đoàn Thanh niên xã đã lắp đặt 2 đường dây điện ở 2 trục đường thôn Thăng Long và Cộng Hòa, chiều dài trên 2.500m với 210 bóng điện, tổng kinh phí gần 30 triệu đồng để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. 

Bà Vũ Thị Côi ở thôn Thăng Long, xã Bắc Sơn cho hay: Từ khi có đường điện, nhân dân - nhất là người cao tuổi như tôi ở trong thôn rất phấn khởi, việc đi lại dễ dàng hơn và công tác bảo đảm an ninh trật tự ở thôn xóm cũng tốt hơn.

Trong những năm gần đây, các tổ chức đoàn ở Hưng Hà đã tặng 15 giếng nước sạch cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia xây dựng trên 40km đường nông thôn, xây dựng 3 sân chơi trên 500m2, tặng 120 thùng đựng rác, trồng 156 hàng cây xanh, cây lấy gỗ tại các trục đường, đảm nhiệm 266 tuyến đường thanh niên tự quản bảo vệ môi trường... Tiêu biểu là Đoàn Thanh niên các xã Hồng Minh, Văn Lang, Tân Hòa, Dân Chủ, Chi đoàn Thanh niên Công an huyện, Chi cục Thuế huyện… đóng góp trên 10.000 ngày công tham gia các hoạt động này. 

Ngoài ra, toàn huyện đã xây dựng trên 300 phần việc thanh niên bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom trên 20 tấn rác thải, chỉnh trang trên 100km đường nông thôn, góp phần tạo nên diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp cho quê hương.

Bản lĩnh, sáng tạo và xung kích trên nhiều lĩnh vực, tuổi trẻ Hưng Hà đang tiếp tục khẳng định mình, phát triển kinh tế, cùng góp công, góp sức tạo nên sự thành công mới trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xuân Phương - Ngọc Mai