Thứ 7, 18/05/2024, 11:58[GMT+7]

Hồng Tiến vào vụ nuôi trồng thủy sản mới

Chủ nhật, 19/02/2017 | 17:07:53
1,463 lượt xem
Nhờ làm tốt các khâu chăm sóc, phòng dịch bệnh cho tôm nên năng suất tôm bình quân đạt 1,4 tạ/sào.

Diệt tạp, khử chua cho ao nuôi.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng năm 2016 giá trị sản xuất thủy sản của HTX SXKD và dịch vụ thủy sản xã Hồng Tiến (Kiến Xương) vẫn đạt hơn 8 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Niềm vui được mùa khiến nông dân Hồng Tiến phấn khởi khi bước vào vụ nuôi trồng thủy sản mới.

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Phạm Văn Thiềm ở thôn Ðông Tiến đúng lúc cả hai vợ chồng đang vét bùn đáy và xử lý ao nuôi chuẩn bị nuôi thả lứa cá mới. Chân tay lấm lem bùn đất, anh Thiềm cho biết: Năm vừa rồi gia đình thu hoạch được hơn 4 tấn cá thịt gồm trôi, trắm, chép, mè và nuôi ươm gần 2 tấn cá hương; bán đi, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 200 triệu đồng. Làm ăn có lãi, vụ này, gia đình tiếp tục đầu tư, từng bước thay thế con cá truyền thống bằng một số giống cá đặc sản có giá trị kinh tế cao như rô phi đơn tính, chép Trung quốc, trắm ốc và cá nheo.

Còn ông Nguyễn Trường Giang ở thôn Nam Tiến có 7 sào ao nuôi tôm thẻ chân trắng, hiện cũng đang đánh bắt lứa cuối cùng để chuẩn bị vào vụ mới. Nhờ làm tốt các khâu chăm sóc, phòng dịch bệnh cho tôm nên năng suất tôm bình quân đạt 1,4 tạ/sào. Với giá thị trường, tùy từng loại tôm mà có giá từ 150.000 - 260.000 đồng/kg; nuôi ba lứa tôm năm 2016 gia đình ông thu lãi gần 200 triệu đồng. Ông Giang cho biết, gia đình đang tập trung thu vét ao, tháo nước xử lý đáy, khử tạp và gia cố bờ để đầu tháng 3 nuôi thả vụ mới.


Nông dân Hồng Tiến (Kiến Xương) bắt đầu nuôi thả thủy sản vụ mới.

Giống như ông Giang, anh Thiềm, hiện nay, 47 hộ với 210 lao động sản xuất tại vùng nuôi trồng thủy sản tập trung xã Hồng Tiến đang khẩn trương bơm tát cạn nước để phơi ao, đồng thời dùng hóa chất khử tạp, rắc vôi bột đáy ao khử chua bảo đảm nồng độ pH phù hợp cho nuôi trồng thủy sản. Ðể hạn chế nguồn nước bị ô nhiễm và xâm nhập mặn, HTX chỉ đạo các hộ chủ động tích trữ nước ngọt trong ao, đầm và chỉ lấy nước sông Hồng vào đầu con nước triều cường. Hệ thống thủy lợi cũng được nạo vét, giải tỏa bèo bồng, vật cản bảo đảm sông trục, sông dẫn, kênh mương thông thoáng phục vụ nhu cầu lấy nước vào ao và tiêu chống úng của bà con. Ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD và dịch vụ thủy sản xã Hồng Tiến cho biết: Ðể phục vụ nông dân thâm canh vụ mới, HTX đã chủ động chuẩn bị đủ lượng con giống với khoảng 10 vạn con các loại gồm: cá truyền thống và trắm ốc, vược, rô phi đơn tính, chép lai, lăng, nheo đã được thuần nuôi trong 3ha đầm của HTX. Trước khi vào vụ nuôi thả, HTX tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn khoa học kỹ thuật về xử lý môi trường, chăm sóc, phòng dịch bệnh thủy sản cho nông dân. Ngoài thức ăn chăn nuôi, HTX cũng chuẩn bị đủ lượng thuốc phòng và điều trị một số bệnh thường gặp ở thủy sản đầu vụ như: bệnh đường ruột, ký sinh trùng ở cá trắm, chép; bệnh đốm trắng thân và đường ruột ở tôm; bệnh nấm chân, mai ở ba ba và cáy…

Ngay từ đầu năm, HTX SXKD và dịch vụ thủy sản xã Hồng Tiến đã liên kết với một số công ty thức ăn chăn nuôi và chế biến thủy sản ở trong và ngoài tỉnh để cung cấp thức ăn chăn nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con nhằm giúp nông dân yên tâm đầu tư, chuyển đổi đối tượng nuôi và mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị thu nhập.

Khắc Duẩn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày