Thứ 5, 18/04/2024, 14:32[GMT+7]

Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang tỉnh và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ 5, 20/04/2017 | 14:06:19
2,822 lượt xem
Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (20/4/1947 – 20/4/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể sáng ngày 20/4 tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3; Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố; đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại biểu Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đứng chân trên địa bàn cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư khen và lẵng hoa chúc mừng.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT tỉnh. 

Ngày 20/4/1947, Tỉnh đội Dân quân Thái Bình (nay là Bộ CHQS tỉnh) ra mắt tại khu nhà Séc trong sân vận động xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, đánh dấu sự ra đời của LLVT tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân trong tỉnh, LLVT Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, LLVT tỉnh luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức; là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp đã tập trung xây dựng LLVT tỉnh chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. 

Với những thành tích đó, toàn tỉnh có 110 tập thể và 67 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hơn 23 vạn người được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến các loại. LLVT tỉnh Thái Bình vinh dự được Bác Hồ tặng Cờ "Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch” và nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và quân đội...

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 ghi nhận và biểu dương những thành tích, chiến công LLVT tỉnh Thái Bình đã đạt được trong 70 năm qua; đồng thời khẳng định: Những đóng góp to lớn, quan trọng của LLVT tỉnh Thái Bình trong những năm qua, góp phần không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Quân khu 3. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu sắc hiện nay, tình hình thế giới và khu vực đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, đồng chí Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị LLVT tỉnh cần thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và của tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng LLVT tỉnh mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thường xuyên nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ; thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT. Cơ quan quân sự các cấp làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, dân vận, nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội, của địa phương ngày càng hiệu quả, thiết thực...

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, đồng chí Tư lệnh Quân khu tin tưởng rằng, LLVT tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mưu trí dũng cảm, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Thái Bình thành tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng, an ninh, cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 3 đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất của Chủ tịch nước và bức trướng "Lực lượng vũ trang Thái Bình đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng” của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cho LLVT tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh trao bức trướng "Trung thành – đoàn kết – sáng tạo – lập công xuất sắc” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho LLVT tỉnh.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho lực lượng vũ trang tỉnh.

Thiếu Tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3, trao tặng bức trướng cho lực lượng vũ trang tỉnh.


Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho lực lượng vũ trang tỉnh.


Biểu diễn văn nghệ tại lễ kỷ niệm. 

Tất Đạt – Thành Tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày