Chủ nhật, 19/05/2024, 10:10[GMT+7]

Thành phố - Điểm sáng “Dân vận khéo”

Thứ 6, 12/10/2018 | 10:06:36
774 lượt xem
Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác dân vận; trong đó, chú trọng xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Cửa hàng thực phẩm sạch HTX Thanh niên thành phố bán, giới thiệu sản phẩm cho thanh niên.

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày 23 hàng tháng, chị Nguyễn Thị Nhuần, tổ 56, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) lại cùng các chị em trong tổ tự quản xuống đường trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh để xe, sắp xếp hàng hóa đúng quy định theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nhờ vậy, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan, trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tự quản của chị em ở phường Bồ Xuyên rất ít khi xảy ra. 

Chị Nguyễn Thị Xoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: Bên cạnh việc nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04, Hội còn huy động chị em đồng loạt xuống đường làm vệ sinh vào sáng ngày 23 hàng tháng; phát động chị em tích cực trồng hoa, cây cảnh tại gia đình; phát trên 2.500 làn nhựa miễn phí cho hội viên; đồng thời, vận động hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông; tuyên truyền, vận động hội viên chú ý phân loại rác thải tại nguồn, Hội đã phát 15 thùng đựng rác 2 ngăn cho 15 hội viên Chi hội tổ 47 để làm điểm. Những việc làm của phụ nữ phường Bồ Xuyên thời gian qua đã góp phần không nhỏ xây dựng diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Tập hợp thanh niên cùng chung chí hướng liên kết, hợp tác để sản xuất, tiêu thụ thực phẩm sạch gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm là mục tiêu HTX Thanh niên thành phố Thái Bình hướng đến. 

Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố: Đây là mô hình “Dân vận khéo” mà Thành đoàn đăng ký và triển khai xây dựng trong năm 2018. HTX là nơi tập hợp những thanh niên trên địa bàn thành phố cùng chung chí hướng phát triển kinh tế, cùng liên kết, hợp tác để chung sức sản xuất, kinh doanh bền vững theo hướng kinh tế tập thể; trên cơ sở nhằm tạo sản phẩm hàng hóa mang tính tập trung; đồng thời, thiết lập mối liên kết theo chuỗi giá trị, tạo việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên thành phố. Hiện tại, HTX có 3 cửa hàng thực phẩm sạch vừa bán vừa giới thiệu sản phẩm cho thanh niên. Mỗi năm HTX trích 5% tổng lợi nhuận từ các cửa hàng để ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Từ hiệu quả ban đầu, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình thanh niên liên kết làm giàu để giúp thanh niên thành phố có thể phát huy hết khả năng của mình để làm giàu cho bản thân.

Theo đồng chí Phạm Thị Thu, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đây là hai mô hình tiêu biểu trong rất nhiều mô hình “Dân vận khéo” mà thành phố đã triển khai xây dựng trong năm 2018. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực ủng hộ, tham gia. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo”, mỗi tập thể, cá nhân điển hình đều có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường. 

Đặc biệt, “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tuyên truyền, vận động nhân dân, các tập thể, cá nhân đóng góp bằng tiền mặt hàng tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất, tham gia hàng vạn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội. Năm 2018, toàn thành phố đã đăng ký 130 mô hình “Dân vận khéo”; trong đó, lĩnh vực kinh tế 46 mô hình; văn hóa - xã hội 53 mô hình; quốc phòng - an ninh 11 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị 20 mô hình. Đến nay, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, có sức lan tỏa lớn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của các địa phương, đơn vị. 

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đào Quyên 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày