Thứ 6, 10/05/2024, 13:02[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Chủ nhật, 03/03/2019 | 18:34:03
3,254 lượt xem
Chiều ngày 3/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hoạt động của chốt kiểm dịch động vật cầu Nghìn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã An Vũ, chốt kiểm dịch động vật cầu Nghìn, chốt kiểm dịch động vật cầu Bến Hiệp. 

Theo báo cáo của huyện Quỳnh Phụ, hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 xã đã có kết quả xét nghiệm lợn dương tính với virut dịch tả lợn châu Phi; huyện đã công bố dịch tại 2 xã (Đông Hải, An Dục); ngoài ra, các xã An Vũ và An Tràng đã phát hiện 5 hộ có lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân. Cùng với việc lấy mẫu xác định nguyên nhân lợn chết, huyện Quỳnh Phụ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã khẩn trương tiêu hủy toàn bộ số lợn chết theo đúng quy trình, quy định và tổ chức phun hóa chất, sử dụng vôi bột tiêu độc khử trùng môi trường vùng dịch bệnh, vùng uy hiếp và vùng đệm.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 14 giờ ngày 2/3, toàn tỉnh có 8 xã của 3 huyện (Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ) có ổ dịch. Lực lượng chức năng đã tiêu hủy 1.108 con lợn, tổng trọng lượng 69.563,4kg của 100 hộ ở 14 xã. Tỉnh đã cấp 3.543 lít hóa chất và 196,645 tấn vôi bột cho các địa phương có dịch tổ chức tiêu độc khử trùng; 4 chốt kiểm dịch động vật của tỉnh kiểm tra 72 phương tiện, xử lý vi phạm 3 vụ vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn tại chốt Triều Dương (Hưng Hà), cầu Nghìn, cầu Bến Hiệp (Quỳnh Phụ); 14 chốt cấp huyện của các huyện: Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Đông Hưng và 286 chốt kiểm dịch động vật cấp xã tại 92 xã của 7 huyện đã được thành lập; duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát phương tiện, người có liên quan vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra diện rộng và phục vụ công tác dập dịch hiệu quả.

 Sau khi nghe các đại diện các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện Quỳnh Phụ báo cáo và kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, hiện nay việc kiểm soát dịch bệnh gặp khó khăn do cơ chế lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi phức tạp; lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống dịch thiếu; tư tưởng của người dân vẫn còn chủ quan, lơ là. 

Để kiểm soát tốt tình hình và triển khai có hiệu quả của công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các cấp, các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về phòng ngừa bệnh dịch cho đàn vật nuôi bằng các biện pháp đã được cơ quan chuyên môn hướng dẫn; chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền trong việc kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh. 

Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc quản lý, giám sát công tác tiêu hủy, vận chuyển, giết mổ lợn cả trong vùng dịch và ngoài vùng dịch. Riêng các xã đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi thực hiện nghiêm việc cấm hoạt động giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ra ngoài vùng dịch. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Các địa phương phải đầu tư kịp thời, đủ số lượng hóa chất, vôi bột, vật tư, phương tiện để phục vụ công tác bao vây dập dịch, khử trùng tiêu độc môi trường; đồng thời, vận động người chăn nuôi tự đầu tư vật tư, hóa chất phòng ngừa dịch bệnh. 

Việc tiêu hủy lợn ốm, chết phải đúng quy trình, quy định; không để tiêu hủy tự do; giám sát chặt chẽ việc thống kê đúng số lợn ốm, lợn chết và lợn tiêu hủy do mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi, tránh xảy ra tiêu cực và tổn thất cho người dân. 

Lãnh đạo các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; nếu địa phương nào để xảy ra dịch do nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, cấp ủy, chính quyền, cán bộ của địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại chốt kiểm dịch động vật cầu Bến Hiệp. 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần tăng cường lực lượng cho các chốt kiểm dịch động vật cấp tỉnh để siết chặt quản lý việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn. 

Các huyện phải chủ động điều phối lực lượng cán bộ hợp lý, đủ để tham gia công tác chống dịch, bằng mọi giá phải chốt chặn, không để bệnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh. 

Tại các chốt kiểm dịch động vật, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên các cán bộ trực tại các chốt khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì hoạt động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện, người liên quan đến vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào địa bàn góp phần ngăn chặn nguồn bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh.

Video: chu_tich_thang.mp4

 

Khắc Duẩn