Chủ nhật, 19/05/2024, 20:11[GMT+7]

Thành phố: Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 5, 09/05/2019 | 08:40:53
1,077 lượt xem
Những năm gần đây, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Thái Bình có sự lan tỏa sâu rộng. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình dân vận khéo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố.

Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) làm giàu từ rau màu.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, 5 năm qua, thành phố Thái Bình xây dựng 544 mô hình, điển hình dân vận khéo; trong đó, lĩnh vực kinh tế 118, văn hóa xã hội 239, quốc phòng an ninh 90, xây dựng hệ thống chính trị 97. Thông qua các mô hình đã đúc kết được những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực đã và đang phát huy tác dụng tốt; hàng trăm mô hình điển hình được xây dựng, nhân rộng ở các ngành, địa phương, đơn vị. 

Đồng chí Trần Hữu Nam, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình chia sẻ: Thời gian qua, Thành ủy luôn quan tâm chỉ đạo toàn diện công tác dân vận, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình dân vận khéo do thành phố phát động, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, uy tín của hệ thống dân vận, mặt trận, các đoàn thể được nâng lên, hiệu quả từ các mô hình, điển hình được nhân rộng đã phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Về xã nông thôn mới Vũ Lạc những ngày này, ấn tượng đầu tiên là những con đường bê tông rộng, thoáng mát, sạch đẹp, camera tại các trục đường giao thông, điện thắp sáng từng ngõ xóm, cây xanh phủ kín nhiều con đường làng, người dân hăng say lao động sản xuất. 

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong hành trình trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình “Sáng, xanh, sạch”. Xã xây dựng kế hoạch với từng phần việc chi tiết, cụ thể; đồng thời, phấn đấu xã hội hóa toàn bộ kinh phí trong quá trình thực hiện mô hình. Bằng nguồn vốn xã hội hóa, Vũ Lạc đã lắp toàn bộ đèn cao áp chiếu sáng, lắp 46 camera tại các trục đường chính của xã, trục chính của các thôn nhằm giúp cho việc quản lý, theo dõi, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng. Nhờ có hệ thống chiếu sáng và camera trên các trục đường, tình trạng trộm cắp, mất an ninh trật tự đã giảm hẳn. Đồng thời, phát động và trồng trên 2.000 cây keo dọc tuyến đường chính của xã giao cho các đoàn thể quản lý, chăm sóc. Tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi, thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Mỗi hộ được phát hai loại thùng: một thùng để chứa rác thải hữu cơ, sau khi dùng men vi sinh xử lý sẽ tái sử dụng làm phân hữu cơ để bón cho cây trồng; một thùng chứa rác vô cơ, hàng ngày được thu gom để đưa đi xử lý. Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình này, hướng tới sự tham gia ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân.

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình đã xây dựng và chỉ đạo các cấp hội cơ sở triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” dưới nhiều hình thức như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” với những nội dung, tiêu chí thực hiện cụ thể. 

Chủ tịch Hội Nguyễn Thị An cho biết: Ngoài trợ vốn giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế gia đình, Hội đã tổ chức các việc làm thiết thực và hiệu quả như “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Thu gom phế liệu giúp phụ nữ nghèo”, “Quỹ hỗ trợ đồng hành với phụ nữ nghèo”. Hưởng ứng “Năm đô thị văn minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục có nhiều sáng tạo trong vận động các hộ hội viên trên các tuyến đường trồng hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường phố và nơi công cộng”, vận động gia đình hội viên bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; khuyến khích gia đình hội viên phân loại rác thải từ đầu nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon thay bằng làn nhựa đi chợ. Các cơ sở hội đã phát miễn phí 4.430 làn nhựa trị giá gần 100 triệu đồng cho gia đình hội viên từ nguồn vốn xã hội hóa.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khẳng định: Thời gian tới, thành phố tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, lựa chọn 8 mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực để chỉ đạo nhân rộng như mô hình cải cách hành chính; nuôi lợn nhựa tiết kiệm và phân loại rác thải, sử dụng túi nilon thân thiện với môi trường; sản xuất, sử dụng thực phẩm sạch, an toàn; vận động nhân dân xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera, đèn chiếu sáng trên các trục đường giao thông và vận động nhân dân đóng góp ngày công, tiền, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn... Huy động các nguồn lực trong xã hội để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, vỉa hè, điện chiếu sáng, điểm vui chơi giải trí... hướng tới xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị hiện đại, văn minh.


Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày