Thứ 3, 23/04/2024, 21:00[GMT+7]

Cơ hội cuối cho “hiệp ước đại dịch”

Bất chấp nỗ lực thúc đẩy của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tiến trình đàm phán về “hiệp ước đại dịch” toàn cầu vấp phải nhiều vướng mắc và đã bỏ lỡ mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh nội dung vào ngày 31/3. Vòng đàm phán mới diễn ra vào cuối tháng 4/2024 được nhận định là cơ hội cuối để các nước tìm kiếm sự đồng thuận, giúp ứng phó hiệu quả các thảm họa y tế tương lai.

10 giờ trước  483 lượt xem

Bước đột phá nhằm phát triển AI bền vững

Là công nghệ nền tảng, trí tuệ nhân tạo (AI) có tiềm năng tạo đột phá trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa thông...
6 ngày trước
768 lượt xem

Rào cản với cuộc chiến chống khủng bố

Hàng loạt quốc gia đang cảnh giác cao độ trước nguy cơ khủng bố sau vụ tấn công mới đây ở Nga. Ðáng nói là, việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp...
7 ngày trước
1,088 lượt xem

Khởi đầu mới cho quan hệ Pháp-Brazil

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa kết thúc chuyến công du kéo dài ba ngày đến Brazil. Chuyến thăm đánh dấu bước khởi đầu mới trong quan hệ giữa Paris và...
9 ngày trước
743 lượt xem

Argentina chật vật ứng phó “bão khủng hoảng”

Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố sẽ cắt giảm hàng chục nghìn lao động thuộc khu vực nhà nước vào cuối tháng này nhằm giảm thâm hụt ngân sách....
10 ngày trước
534 lượt xem

Hội đồng Bảo an hối thúc Israel đáp ứng tốt hơn yêu cầu viện trợ cho Gaza

Hội đồng Bảo an bày tỏ “quan ngại sâu sắc” trước “con số thương vong về người trong cuộc xung đột hiện nay, tình hình nhân đạo ngày càng trầm trọng và...
12 ngày trước
883 lượt xem

Nỗ lực "hướng Đông" của Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ S.Jaishankar vừa có chuyến công du ba nước Ðông Nam Á là Singapore, Philippines và Malaysia. Chuyến thăm phản ánh sự coi trọng...
12 ngày trước
1,225 lượt xem

Iran kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt quan hệ với Israel

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ...
12 ngày trước
1,466 lượt xem

Nỗ lực "hướng Đông" của Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ S.Jaishankar vừa có chuyến công du ba nước Ðông Nam Á là Singapore, Philippines và Malaysia. Chuyến thăm phản ánh sự coi trọng...
12 ngày trước
1,991 lượt xem

Tình hình nghiêm trọng ở Haiti

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti, trong bối cảnh sân bay...
13 ngày trước
1,347 lượt xem

Israel thông báo đã ấn định ngày tiến hành chiến dịch quân sự tại Rafah

Rafah là nơi trú ẩn của 1,4 triệu người Palestine và cũng là điểm tiếp nhận hàng viện trợ, số phận của người dân ở Rafah là điều khiến các tổ chức nhân...
14 ngày trước
1,275 lượt xem