Thứ 6, 29/03/2024, 22:04[GMT+7]

Các đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh

Thứ 2, 10/05/2021 | 17:08:06
4,663 lượt xem
Ngày 10/5, các đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu của xã Nam Hà (Tiền Hải). Ảnh: Tất Đạt

* Tại Tiền Hải

Chiều ngày 10/5, các đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã: Nam Hà, Nam Hải, Đông Xuyên và Đông Hoàng (Tiền Hải). Cùng đi có đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các xã triển khai thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, thời gian theo quy định. Tại các khu vực bỏ phiếu, địa phương đã niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và danh sách cử tri. Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu đã được triển khai đến tận các thôn, nhất là khu vực bỏ phiếu. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tư tưởng của nhân dân, cử tri trên địa bàn ổn định, không có ý kiến, kiến nghị phản ánh, đơn thư, khiếu nại liên quan đến người ứng cử. Các phương án bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các ban, ngành, đoàn thể của các xã phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ…

Đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Nam Hà (Tiền Hải). Trong ảnh: Lãnh đạo xã Nam Hải báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử ở địa phương.  Ảnh: Tất Đạt

Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị ủy ban bầu cử các xã nghiêm túc tiếp thu và khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, nhất là việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, công tác tuyên truyền về bầu cử… Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân và cử tri về cuộc bầu cử để lựa chọn các đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các chức sắc tôn giáo trong việc vận động đoàn viên, hội viên, đồng bào có đạo tích cực đi bỏ phiếu, làm tròn nghĩa vụ cử tri… Tiếp tục nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, tiếp tục giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bảo đảm chặt chẽ; bảo quản cơ sở vật chất, con dấu, tài liệu, phiếu bầu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Rà soát, kịp thời bổ sung danh sách chính thức cử tri đi làm ăn xa trở về địa phương bỏ phiếu, bảo đảm quyền lợi của công dân. Thực hiện tốt công tác trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc để tạo không khí sôi nổi trước, trong ngày bầu cử. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về, chuẩn bị phương án sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử trong điều kiện dịch có diễn biến phức tạp.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh kiểm tra danh sách cử tri tại xã Đông Xuyên (Tiền Hải). Ảnh: Tất Đạt

* Tại Vũ Thư

Chiều ngày 10/5, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã: Minh Quang, Tân Hòa, Nguyên Xá và Trung An (huyện Vũ Thư).

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được các xã triển khai bảo đảm đúng tiến độ, thời gian và quy định của pháp luật. Các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các phương đã làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đề xuất những giải pháp nhằm tổ chức cuộc bầu cử an toàn và phòng, chống dịch hiệu quả.

Kiểm tra việc niêm yết danh sách người ứng cử và cử tri tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị các địa phương cần tập trung cao  sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc trong phòng, chống dịch Covid-19. Chủ động rà soát, nắm bắt sớm nhất tình hình liên quan đến dịch bệnh, kiểm soát tốt các nguồn lây. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch Covid-19, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động khai báo y tế nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch tại địa phương. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các địa phương cần đẩy mạnh, đa dạng hình thức, tăng cường thời lượng tuyên truyền về bầu cử. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chương trình hành động, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; nội quy khu vực bỏ phiếu, cách thức bỏ phiếu, chú trọng tuyên truyền đến cử tri lần đầu đi bỏ phiếu. Các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nắm chắc số lượng người đi làm ăn xa, số lượng học sinh, sinh viên là người địa phương, những người đang ở khu cách ly. Các xã có phương án phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức bầu cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết các khu vực bỏ phiếu bảo đảm trang trọng, tạo không khí phấn khởi để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

* Tại Quỳnh Phụ

Sáng ngày 10/5, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quỳnh Phụ.

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Đỗ Hiền

Thời gian qua, việc triển khai công tác bầu cử của huyện Quỳnh Phụ được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm quy trình, quy định ở tất cả các nội dung. Đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ở từng đơn vị bầu cử đúng thời gian quy định. Ủy ban bầu cử huyện đã tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ công tác bầu cử ở 38 điểm cầu bảo đảm hiệu quả, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền bầu cử được tập trung đẩy mạnh gắn với tuyên truyền phòng, chống dịch. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn của công tác chuẩn bị bầu cử và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất một số giải pháp để tổ chức bầu cử thành công, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của huyện Quỳnh Phụ trong công tác triển khai các bước của quy trình bầu cử. Công việc từ nay đến ngày bầu cử còn nhiều, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp,  đồng chí đề nghị Ủy ban bầu cử huyện chỉ đạo công tác bầu cử đúng tiến độ, quy trình, gắn với làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh. Chuẩn bị phương án tốt nhất ứng phó với dịch Covid-19, làm tốt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động và trực quan sinh động tạo không khí phấn khởi cho ngày bầu cử; trong đó tập trung tuyên truyền danh sách, tiểu sử người ứng cử; trang trí cờ, khánh tiết tại nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu. Chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, chú ý những người đi làm ăn xa, phát thẻ cử tri đúng, đủ. Lựa chọn hình thức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử phù hợp, bảo đảm với công tác phòng, chống dịch, bảo đảm công khai, công bằng, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra công tác niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử tại xã Quỳnh Hưng. Ảnh: Đỗ Hiền

Đoàn kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri tại xã Quỳnh Mỹ. Ảnh: Đỗ Hiền

Trước đó, đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử, phòng chống dịch Covid-19 tại xã Quỳnh Hưng và xã Quỳnh Mỹ.

* Tại Thành phố Thái Bình

Chiều ngày 10/5, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại xã Vũ Đông và phường Đề Thám (thành phố Thái Bình). Dự buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Ảnh: Phương Chi

Đến thời điểm này, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử của xã Vũ Đông và phường Đề Thám được triển khai thực hiện theo đúng quy định và sự chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đến nay, việc công bố và niêm yết danh sách chính thức, tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc niêm yết danh sách cử tri được các địa phương triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng, toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các địa phương đang tích cực triển khai hướng dẫn các tổ bầu cử bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu và chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, có kế hoạch, kịch bản các tình huống cụ thể nếu trong ngày bầu cử có dịch Covid-19. Dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Riêng tại xã Vũ Đông, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại buổi kiểm tra tại xã Vũ Đông. Ảnh: Phương Chi

Qua kiểm tra thực tế và lãnh đạo các địa phương báo cáo, đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 của các địa phương. Đồng chí yêu cầu các địa phương cần tiếp tục bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cho bầu cử; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cử tri nhất là tiểu sử, quá trình công tác, thành tích của các ứng cử viên để cử tri nghiên cứu, lựa chọn. Đồng thời, quan tâm đến các cử tri lần đầu đi bầu cử; có các phương án dự phòng xử lý các tình hưống có thể xảy ra trong ngày bầu cử. Rà soát và phát thẻ cử tri chính xác, không để xảy ra sai sót, chú ý cử tri là sinh viên, người đi làm ăn xa, cử tri ở khu vực cách ly. Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm ngày bầu cử diễn ra an toàn, trang trọng, đúng quy định và thực hiện nghiêm các biện pháp  phòng, chống dịch Covid-19.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày