Thứ 5, 25/04/2024, 06:19[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ 6, 26/02/2021 | 14:11:21
8,165 lượt xem
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021), sáng ngày 26/2, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến động viên, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế tại một số đơn vị y tế trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các bộ, nhân viên Sở Y tế.

* Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Y tế. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng, lời cảm ơn và lời động viên, thăm hỏi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 ngành Y tế đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng, chống dịch Covid-19. Ngành đã tham mưu cho tỉnh ban hành kịp thời các chính sách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai hiệu quả các lĩnh vực hoạt động từ tỉnh đến cơ sở; tiếp cận, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu... Nhờ đó chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, góp phần củng cố niềm tin và bảo đảm quyền lợi của người dân trong khám, chữa bệnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động toàn ngành sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đưa ngành Y tế ngày càng phát triển vững mạnh trong thời gian tới. Cùng với lực lượng công an, quân sự... lực lượng y tế sẽ tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu chống dịch; làm tốt và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để lây lan dịch trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

* Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng thầy thuốc, cán bộ y tế Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Lão khoa Phước Hải. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo về tình hình hoạt động, những kết quả đã đạt được cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Lão khoa Phước Hải. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới các thầy thuốc, cán bộ y tế nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của các đơn vị trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng với sự tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ đương chức, nguyên chức của tỉnh. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục là đơn vị đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có nhiệm vụ khó là chăm sóc, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, mang đến niềm tin, sự tự hào cho người dân trong tỉnh, góp phần đưa ngành Y tế Thái Bình ngày càng phát triển. Bệnh viện Lão khoa Phước Hải tiếp tục vượt qua khó khăn trong những năm đầu thành lập, phát huy hiệu quả nguồn lực đang có, đem tâm huyết, trí tuệ cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình và Trung tâm Cấp cứu 115. Cùng đi có đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thái Bình. 

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các đơn vị cũng như việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Song vượt lên khó khăn, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Tâm thần Thái Bình và Trung tâm Cấp cứu 115 đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, qua đó góp phần thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần Thái Bình. 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo nhanh tình hình hoạt động chuyên môn và công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế các đơn vị đã đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; qua đó đã khẳng định vai trò xung kích, tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên các đơn vị nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị các đơn vị cùng với thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, vận chuyển cấp cứu cần tiếp tục triển khai nhiều biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch xâm nhập vào địa bàn, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

* Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm và chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình. 

Đến thăm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lẵng hoa tươi thắm và những lời chúc mừng, thăm hỏi tốt đẹp nhất đến tập thể đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động đang công tác tại các đơn vị. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị y tế khắc phục mọi khó khăn, phát huy hơn nữa dân chủ, đoàn kết, tăng cường y đức, nghiệp vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Tự thân mỗi đơn vị y tế cần phấn đấu hướng tới thực hiện tự chủ trong hoạt động, nâng cao vị thế, thương hiệu để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch góp phần cùng toàn tỉnh ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình. 

* Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ; Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà. 

Sau khi nghe lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng và tích cực của Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cùng với ngành Y tế, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã vượt qua khó khăn, tiếp tục thể hiện năng lực và kinh nghiệm trong quá trình xử lý, kịp thời khống chế, bao vây, dập dịch. Đồng chí mong muốn Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân và chúc các cán bộ, y bác sĩ tiếp tục thành công trên sự nghiệp cao cả của mình, thực hiện tốt sứ mệnh của người thầy thuốc Việt Nam.

* Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ  tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, viên chức, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

Sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình hoạt động, đồng chí Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ đã nỗ lực chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quỳnh Phụ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện thời gian qua; đồng thời mong muốn các thầy thuốc luôn sáng y đức, vững y thuật, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay, Quỳnh Phụ là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hải Dương, nơi đang ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đồng chí mong muốn các y, bác sĩ của bệnh viện tích cực hơn nữa trong việc nâng cao sức khỏe của nhân dân, đồng thời tuyên truyền để người dân nắm vững các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày