Thứ 6, 29/03/2024, 13:43[GMT+7]

Lễ giao, nhận quân tại Thái Bình: Nhanh, gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn và tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc

Thứ 2, 06/02/2023 | 12:12:29
16,872 lượt xem
Trong sáng ngày 6/2, lễ giao, nhận quân của các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã hoàn tất, bảo đảm đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng cao, nhanh gọn, an toàn và đúng luật, an toàn phòng chống dịch, thực sự là ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Các tân binh đều phấn khởi trở về đơn vị với quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu dự lễ giao, nhận quân năm 2023 tại Vũ Thư.

* Tại Vũ Thư

Tại sân vận động xã Minh Quang, huyện Vũ Thư tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tới dự có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vũ Thư.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tân binh.Lãnh đạo huyện Vũ Thư thắp sáng ngọn đuốc truyền thống khơi dậy khí thế, niềm tự hào trong thế hệ trẻ.Lãnh đạo huyện Vũ Thư đánh trống mở hội giao, nhận quân năm 2023.

Năm 2023, huyện Vũ Thư được giao chỉ tiêu tuyển chọn 330 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 33 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Lễ giao nhận quân tại huyện Vũ Thư đã diễn ra trang trọng, đúng quy định, bảo đảm ngắn gọn, các tân binh đều phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Vũ Thư đã tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, phát huy tốt truyền thống cách mạng của quê hương, tích cực tu dưỡng, rèn luyện trong quân ngũ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Lễ giao nhận quân của huyện Vũ Thư diễn ra bảo đảm an toàn, trang trọng, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.

* Tại Thái Thụy

Tại Trung tâm hội nghị huyện, huyện Thái Thụy tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Thái Thụy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự lễ giao nhận quân tại huyện Thái Thụy.Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa đơn vị nhận quân.

Năm 2023, huyện Thái Thụy có 372 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt. Trong đó, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, có ngành nghề chuyên môn cần cho quân đội. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện làm tốt các bước, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, đúng luật. Các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ số công dân đủ điều kiện nhập ngũ, bảo đảm mọi quyền lợi chính trị cho công dân lên đường nhập ngũ; tuyên truyền và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Lãnh đạo huyện Thái Thụy thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống.

Các nghi thức tại lễ giao, nhận quân được thực hiện trang trọng, tạo khí thế phấn khởi trong các tân binh và thân nhân tiễn đưa. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng hoa, chúc mừng các tân binh, mong các tân binh tích cực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ giao, nhận quân năm 2023 được huyện Thái Thụy tổ chức trang trọng, đúng thời gian, bảo đảm quân số theo quy định.

* Tại Kiến Xương

Tại sân trụ sở UBND huyện, huyện Kiến Xương tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế; đại diện các đầu mối đơn vị nhận quân; lãnh đạo các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa đơn vị nhận quân.

Tại buổi lễ, sau khi đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện công bố quyết định về việc giao chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đối với huyện Kiến Xương; các đồng chí lãnh đạo huyện Kiến Xương đã thắp sáng ngọn đuốc truyền thống khơi dậy khí thế, niềm tự hào trong thế hệ trẻ, đồng thời phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ, bày tỏ sự tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Năm nay, huyện Kiến Xương có 355 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự có 320 người; thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 35 người. Tất cả đều có đủ điều kiện sức khỏe, trình độ văn hóa, chính trị được biên chế về 12 đầu mối đơn vị.

Đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, quyết tâm khắc phục khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là người chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa đơn vị nhận quân.Lãnh đạo huyện Kiến Xương đánh trống tại lễ hội giao quân.Các tân binh chia tay người thân.

Tại lễ giao nhận quân, các đại biểu đã tặng hoa, động viên, căn dặn các tân binh trước giờ lên đường về đơn vị mới.

Lễ giao, nhận quân năm 2023 của huyện Kiến Xương đã thành công tốt đẹp, bảo đảm trang trọng, đúng luật, tràn ngập khí thế của ngày hội tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tại Tiền Hải

Hòa chung không khí rộn ràng, náo nức của ngày hội tòng quân trong tỉnh, 352 thanh niên ưu tú của huyện Tiền Hải lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Dự lễ giao, nhận quân có đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Tiền Hải.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa và quà tân binh.

Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Tiền Hải tiếp tục chú trọng tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản pháp luật liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và coi đây là biện pháp quan trọng giúp thanh niên hiểu rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các xã, thị trấn trên địa bàn tập trung rà soát thanh niên trong độ tuổi và thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật. Nhờ vậy, chất lượng thanh niên trúng tuyển của huyện được đánh giá cao cả về sức khỏe, trình độ văn hóa và nhận thức chính trị.

Năm 2023, huyện Tiền Hải có 320 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 32 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; giao cho 11 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 3.

Lãnh đạo huyện Tiền Hải đánh trống hội tòng quân.

Tại lễ giao, nhận quân, sau nghi thức thắp lửa truyền thống, đánh trống hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Tiền Hải đã tặng hoa động viên các tân binh phát huy truyền thống quê hương cách mạng 14/10, nỗ lực phấn đấu, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân ngũ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Các tân binh thể hiện quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh của huyện Tiền Hải tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ.Tân binh huyện Tiền Hải tại lễ giao, nhận quân.

Công tác giao, nhận quân năm 2023 của huyện Tiền Hải đã hoàn thành, bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn và đúng luật.

* Tại Đông Hưng

Tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đến dự và động viên các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Năm 2023, Đông Hưng tổ chức giao 353 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự cho 9 đơn vị đầu mối và 39 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp trên giao. Chất lượng tân binh nhập ngũ năm 2023 của huyện cao hơn năm 2022 về mọi mặt. Trong đó, 215 thanh niên có sức khỏe loại 1 và 2, đạt 60,9%; 60 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 30 thanh niên công giáo; 200 thanh niên viết đơn tình nguyện.

Đồng chí Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tặng hoa đơn vị nhận quân.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đông Hưng đã tặng hoa, quà, chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong không khí phấn khởi, tự hào, đại diện các tân binh đã bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nỗ lực học tập, rèn luyện tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Đông Hưng đã diễn ra an toàn, trang trọng. Các tân binh yên tâm tư tưởng trở về các đơn vị làm nhiệm vụ.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu các sở, ngành của tỉnh và huyện Đông Hưng đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đền thờ Đại tướng.

* 275 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Sáng ngày 6/2, Công an tỉnh tổ chức giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Sau một thời gian triển khai với tinh thần khẩn trương, tích cực, Hội đồng Xét tuyển nghĩa vụ Công an tỉnh Thái Bình đã tuyển chọn 275 công dân đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn từ các địa phương thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023. Các tân binh được bàn giao cho 6 đơn vị nhận quân của Bộ Công an và Công an tỉnh.

Đại diện Công an tỉnh trao quà động viên tân binh Nguyễn Thị Thu Trang, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư.Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.Người thân tiễn đưa các tân binh lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lễ giao, nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 được Công an tỉnh tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng luật. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong lễ giao, nhận quân được thực hiện tốt.

Tại lễ giao, nhận quân, đại diện Công an tỉnh đã tặng hoa, trao quà động viên nữ tân binh Nguyễn Thị Thu Trang, xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, đây là nữ chiến sĩ duy nhất đã tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.  

* Năm 2023, tỉnh Thái Bình được Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn, gọi 2.602 công dân nhập ngũ, giao cho 16 đầu mối đơn vị nhận quân của Quân đội. Cùng với đó, tỉnh cũng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 275 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân giao cho 6 đầu mối đơn vị.

Trong số 2.602 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự có 22,75% công dân đạt sức khỏe loại 1, có 11,84% công dân có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, 45,5% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2023, chất lượng sức khỏe, văn hóa và số lượng công dân tình nguyện nhập ngũ đều cao hơn năm 2022. 100% công dân nhập ngũ đều được kiểm tra, sàng lọc sức khỏe trước khi nhập ngũ, không có quân số có triệu chứng nhiễm Covid-19.

Đạt được kết quả trên là do Thái Bình đã chủ động sớm về mọi mặt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm quy trình, các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên đã lựa chọn đủ chỉ tiêu công dân bảo đảm điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Công tác chăm lo, động viên công dân nhập ngũ được đặc biệt quan tâm. Năm nay, bình quân mỗi công dân nhập ngũ được tặng quà từ 3,7 đến 4 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trao quà, xây dựng nhà tình nghĩa động viên các công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm phóng viên

                                                    

  • Từ khóa