Thứ 6, 19/04/2024, 18:19[GMT+7]

Tuyển Việt Nam thay đổi danh sách tập trung, tập huấn từ ngày 7/5

Thứ 6, 07/05/2021 | 07:55:05
3,549 lượt xem
Chiều 6/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 với kế hoạch tập huấn mới, bắt đầu từ hôm nay (7/5).

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam.

Theo đó, danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 gồm 37 cầu thủ với sự trở lại của Đoàn Văn Hậu. Hai cầu thủ Đặng Văn Lâm và Hữu Tuấn không có tên.

Do vòng 13 V-League 2021 hoãn lại vì dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân ở Hà Nội từ ngày 7 đến 26/5, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Toàn bộ thành viên tuyển Việt Nam sẽ được xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa Covid-19 khi tập trung.

Trong khi đó, danh sách cầu thủ được triệu tập cũng thay đổi thành 37 cầu thủ thay vì 35 cầu thủ đã được công bố trước đó. Đáng chú ý, Đoàn Văn Hậu sẽ góp mặt trở lại dù vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, còn Đặng Văn Lâm sẽ vắng mặt khi đang thi đấu cho Cerezo Osaka ở Nhật Bản. Tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức cũng được gọi lên tuyển đợt này khi đang có phong độ cao ở giải hạng Nhất quốc gia với câu lạc bộ Long An. 

Huấn luyện viên Park Hang-seo muốn ưu tiên những gương mặt kỳ cựu đã quen thuộc với lối chơi của đội tuyển, đồng thời thể hiện tốt phong độ thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia thời gian vừa qua.

Còn các cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có mặt trong danh sách tập trung lần này sẽ chỉ hội quân khi bảo đảm an toàn về dịch tễ bởi họ vừa trở thành F2 và phải thực hiện cách ly tập trung tại câu lạc bộ chủ quản.

Sau đợt tập huấn tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang UAE ngày 26/5 để bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

 

Đội tuyển Việt Nam điều chỉnh danh sách tập trung và kế hoạch tập huấn.


Danh sách 37 cầu thủ được triệu tập lần này gồm:

Thủ môn: Nguyễn Văn Toản, Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Văn Phong.

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (Hoàng Anh Gia Lai); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (Sông Lam Nghệ An); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa); Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

Tiền vệ: Tô Văn Vũ (Bình Dương); Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn); Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh); Phan Văn Long (Đà Nẵng); Phan Văn Đức (Sông Lam Nghệ An).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Nguyễn Anh Đức (Long An).

Theo hanoimoi.com.vn