Thứ 6, 29/03/2024, 01:31[GMT+7]

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ 4, 27/06/2018 | 08:13:57
65,933 lượt xem
Ngày 26-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội sáu tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị .

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, nêu rõ những kết quả nổi bật của lực lượng Công an nhân dân sáu tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và những nguyên nhân để khắc phục; thống nhất các nhiệm vụ, công tác trọng tâm, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội sáu tháng cuối năm; cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 22. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội thời gian qua.

Các đồng chí khẳng định, lực lượng Công an nhân dân đạt những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra; giữ vững an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Nổi bật là, đã chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự; giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị lớn của đất nước; kiềm chế sự gia tăng tội phạm. Trật tự an toàn xã hội, công tác thi hành án hình sự, công tác tạm giữ, tạm giam có chuyển biến tích cực hơn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt. Công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật đạt kết quả tích cực.

Tại phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế, xã hội, công tác quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước có những chuyển biến tốt, tích cực. Lực lượng Công an nhân dân làm được nhiều việc, có vai trò quan trọng, đóng góp vào thành tích chung của đất nước. Tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội gần đây có một số diễn biến phức tạp, để kẻ địch, các phần tử xấu lợi dụng chống phá. Đây là sự việc nghiêm trọng, các đơn vị cần sơ kết, kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm, không để xảy ra sơ suất, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Về triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị T.Ư 6 và Hội nghị T.Ư 7, khóa XII, Tổng Bí thư cho rằng, Đảng bộ Công an T.Ư là một trong những đảng bộ đi đầu, đã sớm nghiên cứu xây dựng, thực hiện Đề án 106 “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực. hiệu quả” một cách bài bản, khoa học, thận trọng, bước đầu đạt nhiều kết quả cụ thể, quan trọng. Song cần lưu ý, làm từng bước cho thật chắc chắn, chỗ nào được thực tiễn chứng minh là đúng thì làm ngay, nhưng không làm một lúc tất cả mọi việc. Các đơn vị cần chú ý làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, để thấy rõ đó là yêu cầu khách quan, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Theo: nhandan.com.vn