Thứ 6, 29/03/2024, 02:36[GMT+7]

Phim “Khúc mưa”: Hóa giải những nỗi đau hậu chiến

Thứ 3, 27/04/2021 | 07:24:28
5,621 lượt xem
Tối 26/4, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ), Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi chiếu giới thiệu bộ phim truyện điện ảnh về đề tài hậu chiến mang tên “Khúc mưa”.

Cảnh trong phim "Khúc mưa".

“Khúc mưa” do Trung tá Nguyễn Thu Dung xây dựng kịch bản, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng đạo diễn với sự tham gia của dàn diễn viên: Trương Minh Quốc Thái, Lê Phương, Thanh Hiền, Phạm Anh Dũng, Thu Thủy...

Đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Bùi Tuấn Dũng là một trong số ít đạo diễn trẻ gặt hái nhiều thành công với dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng. Anh ghi dấu ấn với những bộ phim truyện nhựa như: “Đường thư”, “Những người viết huyền thoại”, phim truyền hình “Đường lên Điện Biên”… Chính vì vậy, bộ phim “Khúc mưa” được kỳ vọng sẽ hấp dẫn khán giả.

“Khúc mưa” kể về bi kịch chia cắt của một gia đình. Cuối những năm 70 của thế kỷ trước, Hùng mang theo cậu con trai 6 tuổi tên Tâm (sau này lớn lên có thêm tên gọi là Kevil) vượt biên và gặp nạn trên biển. Tâm thoát chết nhưng cha cậu đã bỏ xác lại biển sâu. Mẹ cậu ở lại và kết hôn với một người khác là cựu chiến binh, một cán bộ cách mạng. Ở nơi đất khách quê người, Kevil đem lòng thù hận mẹ. Những ám ảnh trong ký ức khiến Kevil sợ biển, anh mắc chứng bệnh “Tâm lý ám ảnh sợ” - một chứng tâm thần nhẹ. Sau hơn bốn mươi năm lưu lạc, Kevil giờ đã trưởng thành, anh trở lại Việt Nam, gặp gỡ với những người trong gia đình...

Bộ phim đã có nhiều cố gắng trong việc thể hiện câu chuyện hậu chiến gắn với cuộc sống đương đại, với góc nhìn của người trẻ. Câu chuyện về mảnh đời lưu lạc, mang theo những vết thương tâm lý sâu sắc của một bộ phận người di tản, vượt biên từ bỏ đất mẹ mấy chục năm về trước hiện lên đầy ám ảnh. Song song với đó là câu chuyện về những con người ở lại, họ vượt lên nỗi đau, mất mát để kiến tạo một cuộc sống mới. Và cuối cùng, chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải được hận thù, giống như một khúc mưa tưới mát những tâm hồn, sau cơn mưa trời lại sáng…

Phim sẽ được chiếu tại Hà Nội và phát hành trong mạng lưới chiếu phim toàn quân. Sau đó, Điện ảnh Quân đội phối hợp với Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) trình chiếu trên hệ thống mạng lưới chiếu phim toàn quốc, phát sóng trên các đài truyền hình trong cả nước.

Theo hanoimoi.com.vn

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày