Thứ 5, 18/04/2024, 10:14[GMT+7]

Thành phố Hồ Chí Minh hủy bắn pháo hoa mừng lễ 30/4 - 1/5

Thứ 2, 26/04/2021 | 14:29:50
2,696 lượt xem
Thông tin này được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đưa ra trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng 26/4.

Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 này, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố sẽ không tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp lễ 30/4 và 1/5 tới đây.

Theo ông Phong, tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các nước lân cận như Campuchia, Lào, Thái Lan, cùng với Công điện của Thủ tướng hạn chế các sự kiện tập trung đông người, TP Hồ Chí Minh phải quyết liệt các biện pháp chống dịch. Việc bắn sẽ rất khó kiểm soát sự kiện này khi người dân tới xem rất đông.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu từ ngày 27/4, các cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; vui chơi giải trí, vận tải công cộng... Các trường hợp có triệu chứng bệnh hô hấp tuyệt đối không được đến nơi công cộng.

Trước đó, theo kế hoạch TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bắn pháo hoa vào lúc 21h ngày 30/4 tại 5 điểm gồm 2 điểm bắn tầm cao và 3 điểm tầm thấp với kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

Đây là lần thứ hai TP Hồ Chí Minh phải dừng việc bắn pháo hoa để bảo đảm an toàn chống dịch COVID-19. Trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, TP Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm (2 điểm tầm cao, 6 điểm tầm thấp) nhưng cuối cùng buộc phải hủy vì COVID-19 bùng phát.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày