Thứ 6, 29/03/2024, 02:55[GMT+7]

Vũ Thư: Tìm kiếm, quy tập 572 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang

Thứ 2, 19/04/2021 | 15:34:28
2,211 lượt xem
Sáng ngày 19/4, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (Luật số 78/2015/QH13 ban hành ngày 19/6/2015).

Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Luật NVQS.

Thực hiện 2 đề án trên, những năm qua, huyện Vũ Thư huy động các ban, ngành, đơn vị, địa phương vào cuộc tích cực triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Huyện đã tiếp nhận, chuyển cho các xã, thị trấn 805 thông tin về liệt sĩ chôn cất ban đầu. Huyện đã tìm kiếm, quy tập được 572 hài cốt liệt sĩ đưa vào các nghĩa trang trên địa bàn huyện. 293 liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện chưa rõ thông tin quy tập.

Để triển khai Luật Nghĩa vụ quân sự, huyện Vũ Thư đã ban hành, xây dựng nhiều văn bản, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện. Từ năm 2016 - 2021, huyện đã bàn giao 2.080 công dân cho các đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân. 

5 năm qua, huyện tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị làm tốt công tác tuyển quân, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định 127 trường hợp có hành vi gian lận, trốn tránh, chống đối, cản trở thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Việc triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển quân nói riêng và công tác quân sự, quốc phòng địa phương nói chung.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư đã trao giấy khen cho 22 tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Các đại biểu dự hội nghị

Quỳnh Lưu