Thứ 7, 20/04/2024, 10:41[GMT+7]

Nhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡ

Thứ 4, 12/05/2021 | 15:10:48
953 lượt xem
Với mong muốn có không gian sống xanh cho gia đình, chị Nguyễn Thùy Trang (TP.HCM) đã cải tạo lại ngôi nhà thành khu vườn với đủ chủng loại cây.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thùy Trang (SN 1983 - TP.HCM) nằm ở trung tâm quận 5. Từ đường phố ồn ã, đầy khói bụi bước vào đây, bạn sẽ đắm chìm trong không gian thoáng đãng, phủ màu xanh bởi cây cối.

Với chiều ngang nhà 8m, chiều dài 10m và khoảng sân nhỏ, chị tận dụng tất cả khoảng trống có nắng, ánh sáng để trồng cây ăn quả, cây cảnh nhằm giải quyết vấn đề về ô nhiễm không khí.

Thùy Trang mua ngôi nhà cách đây 4 năm. Do kết cấu nhà khá tốt, chị không đập đi xây mới mà chỉ cải tạo lại các phòng, tăng công năng và tiện ích. Khu vườn cũng được chị nghiên cứu, làm từ thời điểm đó.

Toàn bộ việc cải tạo Thùy Trang giao cho một đơn vị thiết kế và thi công. Công trình gồm có 2 khối được liên kết với nhau bởi hệ thống cây xanh và ánh sáng.

Thành quả sau 4 năm, ngôi nhà rợp sắc xanh của cây. Hệ thống cây xanh không chỉ tạo nên vẻ đẹp lạ mắt cho công trình, mà còn giúp điều hòa không khí, mang lại cảm giác mát mẻ cho người ở.

Thiết kế nội thất đơn giản nhưng vẫn ấm cúng, trang nhã. Những lối đi trong nhà cũng ngập tràn cây xanh.

Ngôi nhà hoàn thiện năm 2017, đến nay vẫn còn như mới do gia chủ sử dụng rất gìn giữ và chăm chút.Các tầng đều bố trí cửa kính to, đón nắng. Ban công và hành lang gia chủ tận dụng trồng cây ăn quả. Ngoài ra, chị gắn thêm mái hiên di động. Khi nào trời có mưa lớn hay nắng to, chị sẽ kéo mái hiên che cho cây.

“Tôi thuộc tuýp nghiện nhà, bất cứ ngóc ngách nào cũng phải chăm chút tỉ mỉ, dọn dẹp sạch sẽ”, chị tiết lộ.

Chị chia cây theo từng phân khu để tiện chăm sóc. Cây ăn trái ưu tiên ở vị trí nhiều nắng. Cây mang phong cách nhiệt đới (tropical), chị chăm bằng cách xịt thuốc định kỳ, tránh sâu bọ.Người phụ nữ sinh năm 1983 khẳng định, mình không phải ôm đồm trồng dày đặc cây và rau xanh vì không thích nhà quá um tùm. Hơn nữa, chị muốn dành khoảng trống cho cả nhà tụ tập, mở các bữa tiếng ngoài trời. 

Cây cảnh lá được bố trị ở khu vực thoáng mát, không có nắng và giữ độ ẩm ít nhất từ 45 – 70%.

Với giàn cây leo, phần lớn Thùy Trang trồng dòng Philodondren thân bò (loại cây trồng trong nhà) nên bắt buộc phải sống trong môi trường ẩm ướt để rễ khí phát triển.

Ngày trước chị trồng nhiều cây hoa, đặc biệt là hoa hồng. Thế nhưng, trồng hoa buộc phải xịt nhiều thuốc để kích và xịt thường xuyên. Ngoài ra, thuốc  phải đổi liên tục vì trĩ và rầy hay nhờn thuốc. Vì vậy, chị chuyển sang trồng cây xanh.

Cây ăn trái trong vườn khá phong phú gồm: Xoài, bưởi, khế, roi, ổi, cam, cóc, sapoche, lựu…


Nhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡNhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡ

Góc đọc sách, thư giãn vào buổi chiều của cả gia đình. 

Nhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡNhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡ

Khi khởi công cải tạo, chị quan niệm đây không chỉ là nơi để ở mà còn là môi trường đáng sống, cho các con phát triển thể chất và tư duy. 

Nhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡNhà phố với giàn cây thẳng đứng, hoa trái quanh năm rực rỡ

Nội thất sử dụng tông màu tối đầy tinh tế trên nền tường sơn trắng. 

Theo vietnamnet.vn