Thứ 6, 19/04/2024, 05:49[GMT+7]

Yên Dũng: Chỉnh trang các tuyến đường hướng tới huyện nông thôn mới

Thứ 2, 10/05/2021 | 16:04:37
579 lượt xem
Hơn một tháng qua, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tập trung cao cho việc chỉnh trang, dọn dẹp hành lang giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn huyện, trọng tâm là những tuyến phục vụ thẩm định huyện nông thôn mới.

Công nhân Công ty TNHH Sinh vật cảnh Hoàng Linh chăm sóc các luống cây mới trồng trên đường nối đường tỉnh 299 với đường Tây Yên Tử.

Tại đường nối đường tỉnh 299 với đường Tây Yên Tử có chiều dài khoảng 3,8 km, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các cơ sở hội trồng dọc hai bên đường các loại hoa ngũ sắc, chiều tím. 

Xen giữa các luống hoa do các cấp hội phụ nữ trồng trên đoạn đường này, Công ty TNHH Sinh vật cảnh Hoàng Linh (thị trấn Nham Biền) cũng nhận trách nhiệm trồng nhiều khóm hoa giấy, hoa trinh nữ, dâm bụt, tía tô mầu… góp phần tạo sắc màu rực rỡ cho cả tuyến đường.

Ngoài đoạn đường trên, đến thời điểm này, các cấp hội phụ nữ cơ bản hoàn thành trồng các loại hoa chiều tím, ngũ sắc, hoa giấy tại đường thôn Xuân Trung (xã Xuân Phú); đường xã Quỳnh Sơn đi xã Lãng Sơn; một số đường thuộc xã Tiến Dũng với tổng chiều dài khoảng 4,5 km. 

Được biết, cùng với việc trồng cây, hội phụ nữ các xã, thị trấn còn tổ chức lực lượng để hai tuần một lần dọn dẹp cỏ dại, tưới nước, bón lân để cây phát triển tốt.

Bên cạnh trồng cây làm đẹp cảnh quan, UBND huyện còn chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các địa phương thực hiện đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông (từ ngày 23/4 đến 7/5/2021).

Theo đó, đến nay các xã, thị trấn: Tân An, Quỳnh Sơn, Lãng Sơn, Trí Yên, Xuân Phú đã san gạt lề đường, dọn dẹp chất thải tập kết trong phạm vi lề đường tuyến đường tỉnh 299B, đường tỉnh 299 là những tuyến có đoàn thẩm định huyện nông thôn mới đi qua.

Ngoài ra, toàn huyện chặt, phát quang khoảng một nghìn cây xanh; tháo dỡ hơn 300 biển quảng cáo, 120 m2 mái che, mái vẩy, 20 m tường rào; thu dọn vật liệu xây dựng để trên vỉa hè, lòng đường của 76 hộ dân... Cùng đó giải tỏa hơn 80 trường hợp bán hàng rong (khu vực khu vực Tiền Phong – Nội Hoàng, chợ cóc thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, cổng Công ty TNHH Unico Global, thi trấn Tân An); xử lý 92 trường hợp cột chống mái che, mái vẩy…

Theo kế hoạch, từ nay đến khi đoàn của T.Ư về thẩm định, huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan chăm sóc những luống cây đã trồng trên các tuyến đường. Tập trung cao bảo đảm an ninh trật tự, duy trì hành lang an toàn giao thông thông thoáng… qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ đoàn thẩm định.

Theo baobacgiang.com.vn