Thứ 3, 16/04/2024, 21:41[GMT+7]

Thiên tai làm 1 người chết, 3 người bị thương

Thứ 4, 28/04/2021 | 22:40:02
1,544 lượt xem
Báo cáo nhanh sáng 28/4 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, từ đêm ngày 25/4 đến sáng 27/4, mưa đá, dông, lốc, sét đã làm 1 người chết; 3 người bị thương; nhiều diện tích lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Nhiều diện tích lúa tại Nghệ An bị đổ rạp sau cơn mưa lớn chiều 26/4 (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Cụ thể, theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An, Hà Tĩnh, từ đêm ngày 25/4 đến sáng 27/4, mưa đá, dông, lốc, sét đã làm 1 người chết (tại Hà Tĩnh); 3 người bị thương (trong đó Thái Nguyên 2 người; Hà Giang 1 người).

Bên cạnh đó, 75 nhà bị thiệt hại (Hà Giang 1 nhà; Bắc Kạn 3 nhà; Tuyên Quang 50 nhà; Yên Bái 8 nhà; Thái Nguyên 1 nhà; Lào Cai 12 nhà). Về sản xuất, 4.973,2 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, tăng 4.685ha; 0,1ha thủy sản bị thiệt hại tại Lai Châu.

Hiện nay, thiên tai vẫn đang diễn biến phức tạp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 188/VPTT ngày 24/4/2021 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo chủ động ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Ngoài ra, cần tổ chức trực ban phòng chống thiên tai nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện nay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều ngày 28 - 29/4, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h; ở các tỉnh đồng bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 28/4 đến ngày 29/4, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi mưa rất to trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Từ đêm 28/4 và ngày 29/4, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Theo dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày