Thứ 6, 19/04/2024, 10:38[GMT+7]

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản

Thứ 5, 13/05/2021 | 14:45:10
5,321 lượt xem
Nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 - dương lịch 2021, sáng ngày 13/5, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc Phật giáo tại các huyện: Quỳnh Phụ, Tiền Hải, Thái Thụy, Đông Hưng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại đức Thích Thanh Mẫn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Khánh sơn.

Tại huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng đại đức Thích Thanh Mẫn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Phụ, trụ trì chùa Khánh Sơn; Thượng tọa Thích Thanh Nghĩa, trụ trì chùa Tây Long, xã Quỳnh Giao.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thượng tọa Thích Thanh Bản, trụ trì chùa Nguyệt Quang, xã Tây Tiến (Tiền Hải).

Tại huyện Tiền Hải, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng thượng tọa Thích Thanh Bản, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Nguyệt Quang, xã Tây Tiến; sư cô Thích Đàm Hằng, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiền Hải, trụ trì chùa Chính Giác, xã Nam Chính.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyên Xá.

Tại huyện Đông Hưng, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng đại đức Thích Thanh Diễn, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Đông Hưng, trụ trì chùa Quỳnh Hoa, xã Nguyên Xá; đại đức Thích Thanh Nhã, trụ trì chùa Bình Cách, xã Đông Xá; đại đức Thích Thanh Tùng, trụ trì chùa Đọ, xã Đông Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng  đại đức Thích Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phương Man. 

Tại huyện Thái Thụy, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng hòa thượng Thích Thanh Tụ, Ủy viên thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phúc Lâm, xã Thái Phúc; đại đức Thích Thanh Ngọc, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Thái Thụy, trụ trì chùa Phương Man, xã Hồng Dũng.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà, chúc các vị tăng ni, Phật tử đón mùa Phật đản phúc lạc, tươi vui. Các đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tăng ni, Phật tử với phong trào của địa phương thời gian qua; đồng thời đề nghị các vị tăng ni trong thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, vận động các Phật tử tích cực lao động sản xuất, nhiệt tình hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua góp sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong các vị tăng ni, Phật tử thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về các biện pháp phòng, chống dịch, không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, góp phần kiểm soát tốt dịch Covid-19, bảo đảm an toàn cho Phật tử và nhân dân; đồng thời, tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại diện các tăng ni cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực vận động tăng ni, Phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo”, thi đua xây dựng “Chùa cảnh bốn gương mẫu”, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tham gia góp sức xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển.

Nhóm phóng viên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày