Thứ 6, 03/05/2024, 22:55[GMT+7]

Tổ chức đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 29/4 - 3/5

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:55:27
10,116 lượt xem
Chiều ngày 22/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ sản xuất vụ xuân năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện nay 74.384ha lúa xuân trên địa bàn tỉnh đang sinh trưởng và phát triển tốt. Dự kiến, lúa trỗ bông tập trung từ ngày 5 - 20/5. Tuy nhiên, qua kiểm tra đồng ruộng, một số đối tượng sâu, bệnh hại như: bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, sâu đục thân, bệnh khô vằn đang phát sinh gây hại. Trong đó, sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 có mật độ rất cao, trung bình từ 200 - 300 con/m2, nơi cao 500 - 700 con/m2, cục bộ hàng nghìn con/m2. Mật độ sâu cuốn lá nhỏ vụ xuân năm nay cao gấp 6 lần cho với vụ xuân 2023. 

Trên cơ sở số liệu các kỳ điều tra, ngành nông nghiệp phát động đợt phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 29/4 - 3/5 cho toàn bộ diện tích lúa xuân. Sau phun thuốc lần 1 khoảng 3 - 5 ngày phải phun lại lần 2 cho diện tích lúa có mật độ sâu cuốn lá nhỏ từ 20 con/m2 trở lên. Ước diện tích phải phun lại lần 2 toàn tỉnh khoảng 60.000ha, tập trung chủ yếu ở trà lúa trỗ bông sau ngày 5/5. Đồng thời, kết hợp phòng trừ rầy cho diện tích có mật độ từ 1.000 con/m2 trở lên. Đối với diện tích lúa trỗ bông trước ngày 5/5 (khoảng 10.000ha) cần phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần. Ngoài ra, trên đồng ruộng còn có bệnh khô vằn, bạc lá đốm sọc vi khuẩn… cần chủ động theo dõi để có biện pháp phòng trừ kịp thời. 

Nông dân xã Hồng Dũng (Thái Thụy) phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân.

Để đợt phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp đề nghị các huyện, thành phố rà soát tình hình sinh trưởng của lúa, đánh giá mức độ nguy hại của các loại sâu bệnh, triển khai tới tất cả các xã, phường, thị trấn và các cơ quan chuyên môn; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông dân phòng trừ sâu bệnh; thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống các địa phương làm tốt công tác điều tra phát hiện sâu bệnh, khuyến cáo các biện pháp kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ hiệu quả; tăng cường công tác quản lý nhà nước ở địa phương về kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

Thanh Thủy