Thứ 6, 17/05/2024, 12:29[GMT+7]

Góp sức cho mùa xuân quê hương

Thứ 2, 05/03/2018 | 09:32:51
1,137 lượt xem
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương.

Vườn đào của giáo dân Vũ Văn Phiên, giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) cho thu nhập 400 triệu đồng/năm.

Khu vực vườn trồng đào của gia đình giáo dân Vũ Văn Phiên, giáo xứ Sa Cát (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) trước đây là cánh đồng trũng cấy lúa kém hiệu quả. Song với bàn tay, khối óc cùng ý chí quyết tâm vượt khó làm giàu của người đảng viên Công giáo, vườn đào rộng hơn 2.200m2 dần hình thành trên vùng đồng trũng, mang lại thu nhập mỗi năm gần 400 triệu đồng. 

Anh Phiên chia sẻ: Mô hình trồng đào cảnh tôi học từ một số sách, báo và các chương trình truyền hình. Sau khi tìm hiểu kỹ, tôi mạnh dạn vay vốn cải tạo đất đai, mua cây đào giống về trồng rồi tích cực học hỏi kinh nghiệm trồng và kỹ thuật chăm sóc cây. Hai năm sau, vườn đào đã bắt đầu mang lại hiệu quả kinh tế. 

Hiện tại, anh Phiên đang trồng khoảng 600 gốc đào cảnh với đủ chủng loại như đào bích, đào phai… đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp tết. Còn với diện tích đất trống xung quanh các gốc đào, gia đình anh kết hợp trồng thêm rau màu, mỗi tháng thu lãi từ 2 - 3 triệu đồng. Không chỉ là giáo dân làm kinh tế giỏi, anh Vũ Văn Phiên còn là Giám đốc HTX DVNN phường Hoàng Diệu, là đảng viên luôn gương mẫu, tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhiều năm được cấp ủy, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng.

Cùng với anh Phiên, thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu bền vững, nhiều đảng viên, đồng bào có đạo đã mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hình thành các vùng chuyên canh. Nhiều người đã làm giàu theo hướng chuyển đổi này như: anh Nguyễn Anh Mai, đảng viên Công giáo, xứ Hà Xá, xã Tân Lễ (Hưng Hà) chuyển đổi 5ha đất cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình trang trại tổng hợp cho thu nhập trên 300 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/tháng; anh Nguyễn Xuân Kiều, Giám đốc HTX DVNN xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập 250 triệu đồng/năm… 

Ngoài ra, ở nhiều vùng giáo, giáo dân và các đồng chí đảng viên có đạo đã bám sát nhu cầu của thị trường, tích cực đầu tư vốn phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Tiêu biểu như giáo xứ Hoàng Xá, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) hiện có khoảng 180 hộ, cơ sở làm nghề mộc, tạo việc làm cho hơn 500 lao động với mức thu nhập bình quân 3 - 6 triệu đồng/người/tháng với tổng thu nhập ước đạt trên 30 tỷ đồng/năm. Ở các xã ven biển, đồng bào có đạo tiếp tục tích cực bám biển, khai thác nguồn lợi từ biển, đầu tư nuôi tôm, cua, ngao và rau câu xuất khẩu, đóng mới tàu, thuyền phát triển nghề đánh bắt hải sản… mang lại nguồn lợi kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế, những năm qua, đồng bào có đạo trong tỉnh còn tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; vun đắp tình làng nghĩa xóm đoàn kết, thuận hòa. Các hoạt động xã hội, từ thiện được chức sắc, tăng ni, tín đồ, đồng bào có đạo quan tâm, tích cực thực hiện, ngày càng phát triển sâu rộng. Các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh cho người nghèo, người khuyết tật, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tín đồ, bà con giáo dân và xã hội. Hàng năm, nhiều chùa trong tỉnh tổ chức các khóa tu mùa hè cho hàng nghìn thanh thiếu niên trong và ngoài tỉnh. 

Đại đức Thích Thanh Quang, trụ trì chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư) cho biết: Những khóa tu là dịp các em được vui chơi, giao lưu lành mạnh, đồng thời cũng là nơi rèn nhân cách, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, hiếu thảo và tình yêu thương, tránh xa những tệ nạn xã hội. 

Đặc biệt, trong những năm qua, các đồng chí đảng viên và đồng bào các tôn giáo trong tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng giáo trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn tỉnh có 142 đảng viên là người có đạo được bầu tham gia cấp ủy các cấp. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được nhân dân tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 1 vị tăng, 1 vị linh mục trúng cử đại biểu HĐND tỉnh; 8 tăng ni, 6 giáo dân Công giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 24 tăng ni, 202 giáo dân Công giáo trúng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đây là những chức sắc, giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo vinh dự được sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Ngoài ra, hiện toàn tỉnh có 146 chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo là ủy viên ủy ban MTTQ các cấp và 459 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh.

Sự vào cuộc tích cực của đồng bào có đạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, để mỗi mùa xuân trên quê hương ngày càng tươi đẹp.

Đào Quyên

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày