Chủ nhật, 28/04/2024, 02:41[GMT+7]

Thành phố: Tri ân người có công

Thứ 6, 21/07/2023 | 09:38:13
4,891 lượt xem
Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Bình luôn tri ân người có công (NCC) với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình thăm hỏi, tặng quà thương binh hạng 1/4 Trần Minh Đạo, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo.

Thành phố Thái Bình có hơn 7.700 NCC với cách mạng. Thời gian qua, thành phố quan tâm chăm sóc NCC với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực, đó là giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách, chi trả trợ cấp, cấp thẻ BHYT, tặng sổ tiết kiệm; công tác điều dưỡng, chăm sóc, phục hồi sức khỏe cho NCC; hỗ trợ xây, sửa nhà; vận động các đoàn thể, tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí sửa chữa nhà, tặng quà; tạo điều kiện cho NCC vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế... Những việc làm đó góp phần nâng cao đời sống NCC. Đến nay, thành phố không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố đã chuyển hơn 21.500 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố tặng gia đình chính sách, NCC trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trích hơn 30 triệu đồng từ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố cho Hội Thương binh nặng - Thương bệnh binh làm kinh tế thành phố và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin thành phố hỗ trợ 122 người là thương binh, bệnh binh nặng, người bị nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức chi trả trợ cấp hàng tháng và một lần cho gần 6.500 NCC và thân nhân với số tiền trên 72 tỷ đồng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức chi trả tiền điều dưỡng tại gia đình năm 2023 cho 1.870 người với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; tiền trợ giúp phương tiện chỉnh hình năm 2023 cho 188 người với số tiền hơn 240 triệu đồng.

Phường Đề Thám hiện có 256 gia đình chính sách, NCC, trong đó có 98 thương binh, bệnh binh. Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Hương cho biết: UBND phường thường xuyên quan tâm đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đưa các hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC thành một nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đối tượng chính sách không ngừng được cải thiện. 100% gia đình chính sách trên địa bàn phường đều có nhà ở ổn định. Ngoài ra, các đoàn thể của phường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân NCC như thăm, tặng quà gia đình chính sách; vệ sinh Đền thờ Liệt sĩ; tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ... Qua đó góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố thắp hương tại Nghĩa trang Tông Khao, tỉnh Điện Biên.

Theo đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương: Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, từ ngày 6 - 9/7 thành phố tổ chức đoàn công tác đi dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ tại 4 nghĩa trang liệt sĩ: A1, Độc Lập, Him Lam và Tông Khao thuộc tỉnh Điện Biên. Đồng thời, tổ chức thăm, tặng quà các trung tâm nuôi dưỡng NCC trong tỉnh; thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng và một số thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý mộ, nghĩa trang liệt sĩ; bố trí nguồn lực nâng cấp, sửa chữa công trình ghi công liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ. Tổ chức dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng loạt vào tối ngày 26/7 tại các nghĩa trang liệt sĩ thành phố, đài tưởng niệm, nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Cùng với đó, chỉ đạo các phòng, ban liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, NCC với cách mạng bảo đảm trang trọng, kịp thời, đúng chế độ.

Minh Nguyệt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày