Thứ 5, 16/05/2024, 07:50[GMT+7]

Nguyện một đời vì nghề

Thứ 3, 15/05/2018 | 16:27:54
1,742 lượt xem
Trong vườn hoa giáo dục Thái Bình, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ) là một bông hoa đẹp.

Cô giáo Mai Thị Bích Nguyện giới thiệu những cuốn sách viết về Bác Hồ cho học sinh.

Vượt khó vươn lên

Trải qua 70 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các phong trào thi đua yêu nước luôn là động lực to lớn thúc đẩy các phong trào quần chúng. Đối với ngành Giáo dục, từ các phong trào thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ” đến phong trào thi đua “Hai tốt”, hiện nay là phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được phát động sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ để ngành Giáo dục vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Thực hiện lời kêu gọi của Bác, ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ. 

Cô Nguyện chia sẻ: Bác từng dạy “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Chính vì vậy, tôi luôn trăn trở từ những việc làm nhỏ nhất để làm sao giúp học sinh của mình phấn đấu chăm ngoan, học giỏi.

Từ năm học 2009 - 2010, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện được điều động về công tác tại Trường THCS An Vũ, một ngôi trường với muôn vàn khó khăn như: số lượng học sinh khá, giỏi đã chuyển sang các trường thị trấn, vì vậy học sinh đang học ở trường chủ yếu là học sinh có học lực trung bình; trường nằm trên địa bàn xã có nhiều khó khăn, phức tạp về an ninh ảnh hưởng không nhỏ tới giáo dục đạo đức học sinh; thiếu giáo viên; kinh phí hoạt động eo hẹp; thiếu trầm trọng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, nhiều năm học sinh phải học ở lán xe hoặc học nhờ ở nhà văn hóa các thôn lân cận. Khó khăn là vậy nhưng dường như chưa bao giờ cô Nguyện chùn bước. 

Với cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn đổi mới trong công tác quản lý, sáng tạo trong mọi hoạt động, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nếu như cách đây 5 năm hình ảnh học sinh học trong lán xe, đi bộ cắt ngang qua quốc lộ 10 để học nhờ nhà văn hóa thôn thì nay các em đã được học ở dãy nhà 2 tầng khang trang, có phòng học thông minh, khuôn viên xanh với mô hình giáo dục sinh thái. Thế nhưng căn phòng làm việc của cô hiệu trưởng vẫn ở dãy nhà cấp bốn đã xuống cấp trầm trọng với diện tích chưa đến 10m2, chỉ cần một cơn mưa nhỏ cũng khiến nước chảy lênh láng khắp phòng. 

Cô Nguyện tâm sự: Năm 2015, nhà trường được đầu tư kinh phí xây dựng mới nhưng cũng chỉ đủ để xây phòng học cho học sinh còn khu hiệu bộ thì chưa được xây mới. Đối với tôi, phòng làm việc không phải là khó khăn mà phòng học, trang thiết bị dạy học, đạo đức học sinh, giáo viên là điều khiến tôi luôn suy nghĩ để tìm phương pháp mới giúp nâng cao chất lượng dạy và học.

Học sinh Trường THCS An Vũ (Quỳnh Phụ).

Lan tỏa các phong trào thi đua

Đối với cô giáo Mai Thị Bích Nguyện, để thầy dạy giỏi, trò chăm ngoan, trước hết, những người làm công tác quản lý cần tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động. Nghĩ là làm, cô bắt tay vào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm với mong muốn đổi mới phương pháp dạy học. Với những kiến thức, kinh nghiệm trong suốt những năm đi dạy, các đề tài khoa học của cô lần lượt ra đời. 

“Cô Nguyện từ điển” cũng là tên gọi thân thương nhiều đồng nghiệp dành cho cô khi các sản phẩm khoa học của cô liên tiếp giành giải nhất tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII và XIII. 

Từ sự khởi động của cô hiệu trưởng, phong trào nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến của các thầy cô trong trường hình thành và phát triển mạnh mẽ. Từ đơn vị đứng cuối khối THCS, Trường THCS An Vũ đã vươn lên xếp thứ nhất huyện trong phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm. Trong các đợt hội giảng, nhà trường đã khích lệ, động viên giáo viên thi đua dạy tốt với các danh hiệu thi đua “Viên phấn vàng”, “Giờ dạy ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất”, “Giờ dạy học sinh làm việc tích cực, hiệu quả nhất”. Đặc biệt, Trường THCS An Vũ là đơn vị giáo dục duy nhất trong tỉnh đã và đang đưa vào sử dụng 2 phòng học thông minh với các thiết bị hiện đại như: ti vi thông minh, bộ phần mềm điều khiển tích hợp, bộ thu và nhận tín hiệu không dây IQClick USB Receiver, thiết bị điều khiển từ xa… vừa giúp giáo viên kiểm tra bài học sinh vừa kết nối được với cha mẹ học sinh. Nhờ thế, chất lượng từng tiết dạy từng bước được nâng lên, học sinh hào hứng đến trường.

Đối với học sinh, cô giáo Mai Thị Bích Nguyện cũng luôn đồng hành cùng các em kể từ những ngày đầu bước vào lớp 6. Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh yếu kém, cô cùng các giáo viên khác thường xuyên đến nhà để giúp đỡ, tâm sự, động viên các em vươn lên. Bên cạnh đó, với mong muốn lấy các hoạt động thi đua để giữ lửa cho phong trào dạy tốt và học tốt trong toàn trường, cô đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên nhà trường xây dựng tủ sách Bác Hồ và nâng cao hiệu quả sử dụng tủ sách Bác Hồ trong trường học. Khuyến khích học sinh, giáo viên viết nhật ký làm theo lời Bác; lồng ghép các nội dung tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh trong các cuộc thi do nhà trường tổ chức như: kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “Sáng mãi tên Người”, hội thi nét đẹp đội viên, hoa trạng nguyên; triệu phú ngôn ngữ, làm tập san, báo tường để học sinh hiểu hơn về tấm gương của Bác, để học và làm theo Bác. 

Để phát huy tính sáng tạo của học sinh, cô Nguyện cùng các thầy cô trong trường đã xây dựng mô hình giáo dục sinh thái ngay trong khuôn viên nhà trường với các loại cây ăn quả, cây ăn lá, các loại hoa… là nơi để các em trải nghiệm, phục vụ đắc lực môn Công nghệ và Sinh học.

Sau gần 10 năm cô giáo Mai Thị Bích Nguyện công tác tại Trường THCS An Vũ, kỷ cương, kỷ luật, trong Chi bộ, trong trường học được duy trì thực hiện tốt. 100% cán bộ, giáo viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự nguyện, tự giác hết mình vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục. Từ một trường xếp tốp cuối của huyện, nhiều năm trở lại đây, các hoạt động chuyên môn của nhà trường có nhiều khởi sắc như: chất lượng học sinh giỏi, giáo dục toàn diện từ vị trí tốp cuối vươn lên tốp đầu của huyện; số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện tăng 15 lần so với trước đây, đưa Trường THCS An Vũ trở thành điểm sáng của huyện về việc thực hiện các phong trào thi đua.

Đặng Anh