Thứ 2, 20/05/2024, 22:27[GMT+7]

Phụ nữ Thái Bình: Một năm nhiều dấu ấn

Thứ 4, 20/02/2019 | 08:37:25
2,240 lượt xem
Năm 2018, công tác hội và phong trào phụ nữ Thái Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, trẻ em, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức hội.

Cơ sở may túi xuất khẩu của chị Trần Thị Doan (Mê Linh) mỗi năm thu nhập trên 1,2 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã bám sát nội dung chỉ đạo của cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, dựa trên nhu cầu của hội viên, phụ nữ để chỉ đạo mọi mặt công tác hội. Thường xuyên giám sát, kiểm tra kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo các cấp hội đăng ký các công trình, phần việc cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng phong trào thi đua và tổ chức thực hiện hiệu quả. Hội LHPN các cấp thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhất là trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Chú trọng tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt hội, sinh hoạt câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, mở chuyên mục trên Đài PTTH tỉnh, phối hợp với các báo trung ương và địa phương đăng tải gần 2.000 tin, bài, biên soạn, phát hành 3.000 cuốn bản tin sinh hoạt hội và 19.500 tờ gấp với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn.

Hội LHPN 286 xã, phường, thị trấn đã phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền gần 900 điển hình, mô hình tiêu biểu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 5 tập thể, 10 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen, 12 tập thể, 73 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng giấy khen, góp phần động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục có nhiều phần việc học và làm theo gương Bác.

Đường hoa phụ nữ tô đẹp bức tranh quê.

Để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, 100% cơ sở hội đã tổ chức và phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông... thu hút gần 440.000 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia. Nhân dịp tết Nguyên đán, các cấp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân trao 5.634 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, gia đình chính sách. Vận động, quyên góp gần 1 tỷ đồng xây dựng 25 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Duy trì hiệu quả các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi, giúp không hoàn lại bằng tiền, thóc, vàng, vật tư phân bón, tặng thẻ bảo hiểm y tế... trị giá hàng tỷ đồng. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm cho 2.000 lao động nữ... 

Cũng trong năm 2018, các cấp hội quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay ủy thác với ngân hàng, đến nay số dư nợ là 1.795 tỷ đồng cho 52.532 thành viên vay. Vận động thành viên vay vốn gửi tiền tiết kiệm với tổng số tiền 41,6 tỷ đồng để cho nhau vay phát triển kinh tế. Do vậy, năm 2018 các cấp hội đã giúp 650 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong tỉnh đã nhắn trên 1.200 tin nhắn để ủng hộ chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hướng về biên giới, hải đảo. Đóng góp 89 triệu đồng tặng Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng công trình dân sinh và tặng quà cho phụ nữ xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai...

Đặc biệt, năm qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền của các cấp hội phụ nữ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Lần đầu tiên Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện các quy định của Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội LHPN các huyện, thành phố cũng chủ trì giám sát 10 vấn đề phụ nữ và nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến chế độ chính sách, y tế, giáo dục, nước sạch...  Tổ chức 8 hội nghị đóng góp hàng chục ý kiến phản biện vào các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dấu ấn đậm nét của LHPN tỉnh năm qua là phát động đợt thi đua đặc biệt “Phụ nữ Thái Bình chung sức bảo vệ môi trường” nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, được các cấp hội nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều mô hình hiệu quả. Trong đó, hiệu quả nhất là mô hình: xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, cánh đồng sạch, chợ sạch nông thôn, đường hoa phụ nữ, đoạn đường phụ nữ tự quản, tổ hợp tác vệ sinh môi trường... Các cấp hội còn tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ đấu nối, sử dụng nước máy đạt tỷ lệ 97%. Đây cũng là năm, các cấp hội kết nạp mới được nhiều hội viên với gần 1.700 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 347.000 người, đạt tỷ lệ 82,4%.

Những dấu ấn trong công tác hội và phong trào phụ nữ của tỉnh năm qua đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, tặng bằng khen. Đây là động lực để các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2019.

Thu Hiền

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày