Thứ 6, 10/05/2024, 06:14[GMT+7]

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Thứ 4, 01/05/2019 | 19:09:07
1,564 lượt xem
Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra, đôn đốc công tác phun thuốc phòng trừ sâu bệnh tại hai huyện: Vũ Thư, Kiến Xương vào chiều ngày 1/5.

Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra công tác phun thuốc phòng trừ sâu bệnh tại xã Quang Trung (Kiến Xương).

Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Hình thái thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào trùng với thời kỳ lúa xuân đại trà chuẩn bị trỗ bông, tạo thuận lợi cho rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông và một số đối tượng sâu bệnh hại khác phát sinh, gây hại. Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, toàn tỉnh có khoảng 50.000ha lúa trỗ bông sau ngày 5/5 phải phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại; Chi cục đã có thông báo, hướng dẫn tới các địa phương đồng thời phát động chiến dịch phun thuốc phòng trừ từ ngày 1 – 5/5. Đến hết ngày 1/5, đã có 9.720ha (bằng 19,44% diện tích) lúa xuân được phun thuốc.

Hiện nay, huyện Vũ Thư có 6.300ha trong tổng số 7.800ha lúa xuân cần phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn cổ bông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phát động chiến dịch từ ngày 1 – 5/5. Tuy nhiên, do mật độ rầy trưởng thành, rầy non liên tục bổ sung trên đồng ruộng, Trạm đã có khuyến cáo tới các địa phương kết hợp phun thuốc trừ rầy với những diện tích có mật độ rầy cao từ 800 con/m2 trở lên.

Phát động chiến dịch phun thuốc phòng trừ sâu bệnh từ ngày 30/4 – 3/5, đến nay, huyện Kiến Xương đã phun được 5.400ha trong tổng số 10.800ha lúa xuân, tập trung vào các đối tượng: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh khô vằn. Hiện, toàn huyện đã có 1.000ha lúa trỗ bông, dự kiến lúa trỗ tập trung xung quanh 10/5.

Qua kiểm tra tại xã Vũ Hội (Vũ Thư), xã Quang Trung (Kiến Xương), đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp; làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng phát thanh về diễn biến của các đối tượng dịch hại và hướng dẫn phòng trừ để người dân nắm bắt và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả trong khung thời vụ khuyến cáo. 

Nông dân xã Quang Trung (Kiến Xương) phun thuốc phòng trừ sâu bệnh. 

Ngoài các đối tượng sâu cuốn lá nhỏ, rầy, các địa phương cần chú ý bệnh đạo ôn cổ bông trên diện tích lúa đã và đang trỗ bông. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật làm tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, phân công cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức phòng trừ sâu bệnh, chuột kịp thời; ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ dịch hại; báo cáo diễn biến tình hình dịch hại và kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, trọng tâm là thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

Lưu Ngần