Làm theo lời Bác, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại
Ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Từ đó, cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện qua những việc làm hàng ngày. Đến nay, hầu hết các tổ chức cơ sở đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị của thành phố đã chú trọng lựa chọn nội dung đột phá để tạo chuyển biến rõ nét. Đó là tham gia và vận động gia đình, người thân, nhân dân nơi cư trú hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, giảm nghèo, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý nghiêm cán bộ sai phạm... Hay việc các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, tạo lòng tin từ người dân. Đó còn là các buổi đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn. Việc làm này còn thể hiện sự tôn trọng nhân dân, biết lắng nghe dân. Và quan trọng nhất là qua những việc làm tưởng như đơn giản ấy, chính quyền đã gần dân hơn, tạo tình cảm và gây dựng lòng tin từ nhân dân. Tiêu biểu như thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những sai phạm về chính sách an sinh xã hội, chính sách đất đai, xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm tại Đảng bộ phường Lê Hồng Phong, xã Đông Hòa. Hay như xã Vũ Lạc đã làm tốt công tác xã hội hóa nguồn lực, huy động nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới.
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã lựa chọn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể như đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới; công tác giảm nghèo; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất cây trồng, vật nuôi. Nhiều công trình được xây dựng, cải tạo, nâng cấp như đường Kỳ Đồng kéo dài, đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, Quảng trường Thái Bình; trụ sở các cơ quan, đơn vị; trung tâm văn hóa phường, xã; trạm y tế, trường học, hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, thoát nước, cây xanh... đã tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân, làm thay đổi diện mạo đô thị.
Bà Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Với phương châm thi đua làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm, các cấp hội phụ nữ thành phố đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Phấn đấu mỗi cán bộ hội là một báo cáo viên, tuyên truyền viên tốt, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, vận động, đến nay đã xây dựng 186 mô hình học tập và làm theo lời Bác, thu hút 10.230 hội viên tham gia. Hội viên đã chuyển từ nhận thức thành hành động cụ thể như: bảo vệ môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, phân loại rác thải đầu nguồn, sử dụng làn nhựa đi chợ; trồng rau sạch bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình nhân đạo, từ thiện: “Hũ gạo tình thương”, “Lợn đất tiết kiệm”... Thông qua các mô hình đã tạo sự gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình, tổ chức cho chị em giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo... tạo được những hiệu ứng tích cực.
Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) thi đua sản xuất nông nghiệp.
Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, thời gian tới, thành phố Thái Bình tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, nhân rộng những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, còn yếu kém, hạn chế, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, kiến nghị; phát huy vai trò của người đứng đầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Minh Nguyệt
Tin cùng chuyên mục
- Trường Tiểu học Trần Lãm báo công dâng Bác tại Quảng trường Thái Bình 26.03.2024 | 06:56 AM
- Học Bác từ những điều bình dị 12.02.2024 | 23:07 PM
- Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 trong toàn tỉnh 19.01.2024 | 09:04 AM
- Đoàn kết nhân lên sức mạnh 26.10.2023 | 08:44 AM
- Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có 25.10.2023 | 09:01 AM
- Thực hiện lời Bác dạy: Công an cách mạng vì nhân dân phục vụ 24.10.2023 | 09:01 AM
- Học Bác để lan tỏa yêu thương 06.06.2023 | 14:48 PM
- Xã luậnTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi tới tương lai tươi sáng 19.05.2023 | 08:25 AM
- Công an tỉnh báo công dâng Bác 10.03.2023 | 21:40 PM
- Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” 10.08.2022 | 10:28 AM
Xem tin theo ngày
- Họp Thường trực HĐND tỉnh
- Vũ Thư: Tích cực nghiên cứu, triển khai các giải pháp thực hiện Quy hoạch tỉnh
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
- Bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Hội nghị lần thứ 3 Hội đồng Điều phối vùng đồng bằng sông Hồng
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024
- Gắn biển công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Sớm triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình