Chủ nhật, 12/05/2024, 10:35[GMT+7]

Hưng Hà: Từ học Bác đến các mô hình hiệu quả

Thứ 5, 16/05/2019 | 08:26:24
1,075 lượt xem
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành, các địa phương ở Hưng Hà có nhiều cách làm hay, những mô hình hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Xí nghiệp May Hưng Hà thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo.

Theo ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016; chuyên đề học tập năm 2017, 2018, 2019; tổ chức sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm của tập thể, cá nhân; rà soát, bổ sung, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; tiếp tục thực hiện việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học; hướng dẫn công tác tuyên truyền; công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng... Nhờ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả.


Chị Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện chia sẻ: Các cấp hội phụ nữ trong huyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc xây dựng và duy trì các mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Cặp lá yêu thương”, “Tiếp sức đến trường”, “Đường hoa nông thôn mới”, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc... Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã thành lập 305 tổ tiết kiệm với 13.000 thành viên tiết kiệm được trên 2,3 tỷ đồng cho trên 300 hội viên khó khăn vay phát triển kinh tế; hỗ trợ 112 phụ nữ nghèo 2.532kg gạo và trên 270 triệu đồng, tặng 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 36 triệu đồng. Ông Đỗ Năng Tuyên, Bí thư Chi bộ thôn Vị Khê, xã Minh Hòa cho biết: Với những hoạt động thiết thực, nhất là việc duy trì mô hình đường hoa nông thôn, Chi hội Phụ nữ thôn đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường ngày càng sạch đẹp, không chỉ giữ gìn tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới mà còn cùng địa phương phát triển các tiêu chí.


Cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các cơ quan, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, ngành Văn hóa, ngành Y tế huyện... cũng có nhiều cách làm hay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; chung sức xây dựng nông thôn mới”; ngành Văn hóa với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; ngành Giáo dục với việc thực hiện tốt 2 bộ tiêu chí “Dạy tốt, học tốt” và cụ thể hóa “Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng”, đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ lớp 2 đến lớp 12; ngành Y tế với phong trào “Khoa điển hình làm theo lời Bác”, “Nồi cháo nghĩa tình”, học tập tấm gương liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm; MTTQ huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống gắn với nhiệm vụ chính trị; Đoàn Thanh niên huyện với phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đảng bộ Quân sự huyện với chủ đề “Hành động làm theo tấm gương của Bác, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, nổi bật là mô hình “Vườn tăng gia” và “Hòm tiền tiết kiệm”, hàng năm tiết kiệm được 20 - 25 triệu đồng...

Phụ nữ xã Minh Hòa (Hưng Hà) duy trì mô hình đường hoa nông thôn.


Những cách làm hay, những mô hình hiệu quả của các địa phương, đơn vị trong huyện đã góp phần để Hưng Hà hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Hưng Hà là huyện đầu tiên và duy nhất có 100% số xã về đích nông thôn mới. Trên địa bàn huyện, 91,3% gia đình đạt gia đình văn hóa; 55,1% dòng họ đạt dòng họ văn hóa; 87,6% thôn, khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 72,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Đó là kết quả đáng ghi nhận và là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm giành nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Mai Thư