Thứ 4, 08/05/2024, 23:33[GMT+7]

Tháo dỡ công trình vi phạm về thủy lợi kênh Thủ Chính

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:42:54
6,074 lượt xem
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tiền Hải, đến nay Công ty TNHH Xăng dầu Tiến Việt Nhật (Công ty Tiến Việt Nhật) đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm pháp luật về thủy lợi kênh Thủ Chính, đoạn qua địa bàn xã Nam Hưng

Công ty Tiến Việt Nhật huy động nhân lực, phương tiện tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 256/BC-SNNPTNT-TL, ngày 18/10/2021: Công ty Tiến Việt Nhật, địa chỉ tại thôn Tân Trào, xã Nam Hưng tham gia thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và bảo đảm an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình. Quá trình triển khai thực hiện dự án, do mặt bằng phục vụ thi công công trình gặp nhiều khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ thi công, Công ty Tiến Việt Nhật đã vi phạm Luật Thủy lợi, đắp cạp lấn làn ven kênh Thủ Chính theo biện pháp thi công làm đường tạm để thi công tuyến đường mới. Hành vi vi phạm gồm: xây kè, giằng bê tông cốt thép kiên cố dọc theo bờ kênh Thủ Chính thuộc địa phận xã Nam Hưng với chiều dài 150m; san lấp đất lấn chiếm hành lang với chiều dài 150m, đổ bê tông làm mặt bằng chiều dài 50m, rộng 8m; xây dựng nhà với kích thước dài 10,5m, rộng 5,3m. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng về công trình thủy lợi. 

Về công tác xử lý, ngay khi phát hiện hành vi vi phạm của Công ty Tiến Việt Nhật, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Tiền Hải chủ trì, phối hợp với chính quyền xã Nam Hưng lập 3 biên bản vi phạm vào năm 2021; yêu cầu Công ty dừng ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ, khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình đã có báo cáo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan xử lý vi phạm công trình thủy lợi trên kênh Thủ Chính. Sau đó UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4701/UBND-NNTNMT, ngày 22/10/2021 về việc xử lý vi phạm pháp luật về kênh thủy lợi Thủ Chính của Công ty Tiến Việt Nhật với nội dung yêu cầu nghiêm cấm mở rộng phạm vi, tự giải tỏa, di dời toàn bộ hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nạo vét, thanh thải, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu kênh Thủ Chính, hoàn thành trước ngày 30/6/2022. 

Theo ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đã giao cho Phòng, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi, UBND xã Nam Hưng tổ chức làm việc với Công ty Tiến Việt Nhật ký cam kết thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. UBND huyện nhiều lần đôn đốc, chỉ đạo ngành chuyên môn và Công ty Tiến Việt Nhật thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Năm 2023, UBND huyện đã thành lập tổ công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn huyện, trong đó đã tập trung vào xử lý dứt điểm vi phạm về thủy lợi của Công ty Tiến Việt Nhật. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, sự tích cực tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành chức năng từ huyện đến cơ sở, đến nay Công ty Tiến Việt Nhật đã chấp thuận, tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm và trả lại hiện trạng ban đầu. 

Có mặt tại Công ty Tiến Việt Nhật vào sáng ngày 19/4, phóng viên ghi nhận đơn vị đã huy động nhiều máy móc, thiết bị và nhân lực tiến hành tháo dỡ, cắt cột bê tông tại công trình nhà kiên cố. Ngoài công trình xây dựng trái phép này, Công ty đã dựng nhà lán mái tôn và xây dựng một số công trình, hạng mục nhỏ khác để làm nơi tập kết máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình. Tổng diện tích khu vực Công ty Tiến Việt Nhật đang sử dụng khoảng 2.000m2, phần trước mặt tiếp giáp với đường tỉnh 221A, phần phía sau tiếp giáp với kênh thủy lợi Thủ Chính. Trong ngày đầu tiên tháo dỡ, tổ công tác của huyện đã phối hợp với địa phương bố trí lực lượng công an phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về người và phương tiện trong quá trình tháo dỡ. Theo đại diện của Công ty Tiến Việt Nhật: Do khối lượng tháo dỡ lớn, cần huy động nhiều nhân công, máy móc nên tiến độ tháo dỡ có thể chậm. Đề nghị huyện, xã tạo điều kiện cho Công ty tháo dỡ từng hạng mục một để tận dụng được tài sản còn sử dụng được, tránh lãng phí. 

Ông Trần Văn Bạo, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hưng cho biết: Địa phương đã bố trí lực lượng công an để bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Công ty Tiến Việt Nhật tổ chức tháo dỡ theo đúng cam kết, đồng thời báo cáo kịp thời với phòng chuyên môn của huyện. 

Việc Công ty Tiến Việt Nhật tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm là một động thái tích cực. Điều này cũng thể hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, UBND huyện Tiền Hải trong vụ việc này. Theo ông Đỗ Văn Trịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải: UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nam Hưng chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị chức năng huyện hướng dẫn, giám sát việc tự tháo dỡ, giải tỏa vi phạm của Công ty Tiến Việt Nhật theo yêu cầu. Trong quá trình tháo dỡ phải bảo đảm an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là an toàn về người, tài sản khi tham gia tháo dỡ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị vi phạm tổ chức tháo dỡ theo đúng cam kết. Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, giao UBND xã Nam Hưng quản lý toàn bộ diện tích đất Công ty Tiến Việt Nhật đã sử dụng bảo đảm đúng mục đích, ưu tiên sử dụng vào việc tạo không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng dân cư; nghiêm cấm không cho bất cứ đơn vị nào thuê, sử dụng lại đất trong khu vực này. 

Khu đất Công ty Tiến Việt Nhật sử dụng trái phép có diện tích hơn 2.000m2. 

Trần Tuấn 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày