Thứ 7, 27/04/2024, 03:40[GMT+7]

Nam Cường Chặng đường nước rút để thành xã nông thôn mới

Thứ 2, 16/09/2013 | 09:47:15
2,969 lượt xem
Nam Cường là xã ven biển, nằm cách trung tâm Thị trấn Tiền Hải 10 km về phía Đông Nam, tổng diện tích đất tự nhiên là 372,3 ha với 884 hộ gia đình, 3.123 nhân khẩu, chia thành 3 thôn. Đảng bộ có 141 đảng viên sinh hoạt tại 6 chi bộ, gồm 3 chi bộ thôn và 3 chi bộ cơ quan. Đến tháng 7/2013, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí.

Trường Tiểu học xã Nam Cường (Tiền Hải) đang được đầu tư xây dựng.

Dựa trên những kết quả đạt được và  phát huy truyền thống quê hương đã từng vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, khắc ghi lời Bác dạy “gian khổ cố vượt lên”, Đảng bộ và nhân dân trong xã đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2013, vượt trước 1 năm so với kế hoạch đã định.

Trong thực hiện xây dựng NTM, hết năm 2011, Nam Cường đạt được 11/19 tiêu chí, trong đó sau khi dồn điền đổi thửa (DĐĐT), bình quân chung toàn xã là 1,02 thửa/hộ, từng thôn sản xuất tập trung theo vùng; đào đắp 21.000 m3 bờ vùng, bờ thửa với kinh phí hơn 400 triệu đồng do nhân dân đóng góp (chưa kể nhân dân tự nguyện hiến đất). Năm 2012, Nam Cường tiếp tục duy trì và giữ vững những tiêu chí đã đạt được, hoàn thành thêm 2 tiêu chí là tiêu chí số 7 về chợ nông thôn và tiêu chí số 10 về thu nhập.

 Trước kết quả đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới đã cho thấy đây là chủ trương đúng, mang lại hiệu quả thiết thực nên được nhân dân đồng tình ủng hộ, là điều kiện thuận lợi để địa phương phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại. Đến tháng 7/2013, Nam Cường hoàn thành thêm tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư nâng số tiêu chí hoàn thành của xã lên 14/19 tiêu chí.

Hiện Nam Cường còn 5 tiêu chí chưa hoàn thành nhưng thực tế mỗi tiêu chí chỉ thiếu một số tiểu mục. Đây là thuận lợi, là cơ sở để đến tháng 8/2013, Đảng bộ và nhân dân Nam Cường quyết định thay đổi mục tiêu hoàn thành NTM từ năm 2014 sang năm 2013, mặc dù không phải là xã được chọn làm điểm xây dựng NTM. Căn cứ vào đặc điểm tình hình địa phương, Nam Cường đã đề ra các giải pháp đồng bộ, thời gian  cụ thể hoàn thành 5 tiêu chí còn lại gồm: tiêu chí số 2 (giao thông), số 3 (thủy lợi), số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), số 11 (tỷ lệ hộ nghèo), số 17 (môi trường).

Đối với tiêu chí số 2, ngay sau khi tỉnh phân bổ 2.080 triệu đồng, Nam Cường triển khai các bước tiến hành từ xã xuống thôn, đến hết tháng 8 toàn xã đã cứng hóa được 11 tuyến với chiều dài 4.843 m. Quá trình thi công đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, nhiều hộ gia đình tự giác tháo dỡ các công trình, với số tiền ước hơn 151 triệu đồng. Nhân dân còn tự xây 1.860 m rãnh, cống thoát nước  trị giá khoảng 400 triệu đồng, đặc biệt sư trụ trì chùa Thiên Long ủng  hộ xây 150 m mương nổi với trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài góp tiền, xã đã huy động trên 1.000 ngày công nhân dân đóng góp để kết hợp làm đường, tháo dỡ dậu, xây cống rãnh..., một số tuyến đường nhân dân còn tự mở rộng thêm bề  mặt, độ dầy  vượt so với thiết kế. Một số con em địa phương công tác ở ngoài tỉnh ủng hộ với số tiền cao như anh Nguyễn Văn Dũng (Quảng Ninh) ủng hộ 60 triệu đồng, anh Tạ Văn Hiền (Hà Nội) ủng hộ 30 triệu đồng, ông Đào Đức Tấn  (Hà Nội) ủng hộ 30 triệu đồng…

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, dự toán kinh phí ban đầu 2,97 tỷ đồng chưa kể giải phóng mặt bằng tạo cốt nền, song với quá trình góp công, tận dụng vật liệu và mở thầu vật tư, máy móc, Nam Cường đã tiết kiệm được trên 300 triệu đồng. Để tiếp tục mở rộng 14 tuyến đường, trong tháng 9, UBND xã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên, từng thôn phóng tiêu các tuyến đường, vận động giải phóng mặt bằng, nạo vét cống rãnh và phụ lề đường, chủ động thi công, giám sát... Trưởng thôn, nhóm cộng đồng và các thôn vận động mỗi lao động tham gia từ 2 - 3 công, khuyến khích nhóm cộng đồng dân cư nhận thi công công trình. Đối với tiêu chí số 3, dự kiến 30/9, khi thu hoạch xong lúa mùa sẽ tổ chức rút nước tiến hành thi công đồng loạt 3,035 km mương tưới cấp 1 loại 3, phấn đấu đến 30/12 hoàn thành khối lượng.

Trong tiêu chí số 6, các công việc Nam Cường cần làm là nâng cấp cống rãnh, vỉa hè, nâng cao cốt sân thể thao xã; xây mới hội trường, sân thể thao thôn Chí Cường và nâng cấp hội trường, mở rộng sân thể thao thôn Hoàng Môn. Để hoàn thành đúng tiến độ, xã vận động các đoàn thể, nhân dân tham gia ngày công lao động, tận dụng những vật dụng đã có làm vật liệu phụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là sân thể thao thôn.

Để giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,4% xuống 2,94% (giảm 33 hộ), cùng với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh đưa kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 15% trở lên, Nam Cường tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân vươn lên thoát nghèo; tổ chức bình xét hộ nghèo công khai, chặt chẽ, đúng đối tượng; giảm số hộ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ, hộ ở với con cái hiện đã có điều kiện bảo đảm về đời sống.

Về môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công khu thu gom xử lý rác thải tập trung của xã, tiếp tục triển khai thực hiện việc xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch (đã hoàn thành san lấp mặt bằng), vận động các gia đình chăn nuôi lớn còn lại lắp đặt hệ thống Bioga không để gây ô nhiễm môi trường trong dân cư.

Để hoàn thành xây dựng NTM năm 2013, Nam Cường cần tổng kinh phí đầu tư gần 10 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn được phân bổ theo Quyết định số 02 của UBND tỉnh hơn  7 tỷ đồng, xã có kế hoạch cụ thể huy động nguồn vốn còn lại bằng nhiều hình thức như nguồn tiết kiệm ngân sách; đóng góp con em địa phương xa quê và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn; huy động ngày công lao động, đóng góp cọc tre, nilon, gạch vỡ,… của nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Nam Cường Hoàng Ngọc Sang tâm sự: chặng đường nước rút về đích NTM của Nam Cường là rất khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân Nam Cường xác định xây dựng thành công NTM mới sẽ góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân cả về vật chất và tinh thần, mà không có thành công nào đạt được một cách dễ dàng.

Cuối tháng 8, chúng tôi có dịp “mục sở thị” người dân đang tiến hành xây dựng con đường thôn Đức Cường, đoạn đường được thi công từ ngày 10/8, khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, với tổng chi phí 105 triệu đồng, trong đó vốn nhà nước hỗ trợ 36 triệu đồng (hỗ trợ mở rộng mặt đường) còn lại là nguồn huy động xã hội hóa. Con cháu của các gia đình cụm dân cư 13 đều tham gia ủng hộ, nhiều hộ đóng góp cao như gia đình ông Nguyễn Văn Khả 40 triệu đồng và 30 ngày công; ông Lương Văn Truyện 3 triệu đồng và 15 ngày công; sư thầy Lương Thị Vi 2 triệu đồng,...

Ngoài ra, nhân dân còn tham gia góp  280 công đổ bê tông, xây cống rãnh, đổ mặt tấm đan... Chứng kiến khí thế hăng say của nhân dân; sự vào cuộc của con em xa quê..., cộng với chủ trương, đường lối đúng đắn, cách làm sáng tạo, tin rằng Nam Cường sẽ có những bứt phá trong chặng đường nước rút, cán đích NTM trong năm 2013.

Bài, ảnh: Phan Lợi

(Tác phẩm dự thi viết về Đề tài xây dựng nông thôn mới).

 

  • Từ khóa