Vũ Tiến: Chung sức đồng lòng dựng xây quê hương
Nằm kề tuyến đường tỉnh ĐT.463, người dân, du khách đi qua dễ dàng nhận thấy sân vận động xã Vũ Tiến được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có tường bao, cổng dậu, xung quanh trồng cây xanh, buổi tối có điện sáng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân. Toàn bộ kinh phí 968 triệu đồng đầu tư xây dựng, làm đẹp sân vận động do người dân, con em xa quê ủng hộ: người ủng hộ kinh phí lắp điện chiếu sáng, người ủng hộ hạng mục lấp cát, người ủng hộ cây xanh, thảm cỏ... Cùng góp công, góp của, con em Vũ Tiến từ mọi miền Tổ quốc chung sức cùng bà con địa phương xây công trình ý nghĩa cho quê hương.
Đây là một trong nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thể hiện sự đoàn kết, chung sức hướng về quê hương của con em xa quê Vũ Tiến. Ông Trần Thanh Quang, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương xã Vũ Tiến tại Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi sinh ra và lớn lên nhờ sự bao bọc, yêu thương của gia đình, quê hương, làng xóm. Hiện nay công việc kinh doanh thuận lợi, điều kiện kinh tế ổn định, chúng tôi rất vui vì có cơ hội được báo đáp ân tình với quê hương. Không chỉ ủng hộ về tinh thần, những người con Vũ Tiến xa quê chúng tôi nỗ lực đoàn kết, vận động nhau tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như ủng hộ, hỗ trợ địa phương xây dựng công trình nông thôn mới, ủng hộ kinh phí, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hàng năm ủng hộ quỹ khuyến học của xã, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp địa phương triển khai các phong trào thi đua yêu nước khác...
Mặc dù sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng nhiều năm qua anh Trần Đức Trọng, thôn Quần Tiên, xã Vũ Tiến vẫn luôn quan tâm, dõi theo và đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Công việc kinh doanh có lúc thuận lợi có lúc khó khăn nhưng bất cứ khi nào địa phương kêu gọi, vận động, anh Trọng đều cố gắng ủng hộ, hỗ trợ quê hương với khả năng cao nhất của mình, đặc biệt là các công trình như sân vận động, trường mầm non, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo...
“Chúng tôi có thể sinh sống, làm việc ở rất nhiều nơi nhưng quê hương thì chỉ có một, vô cùng gần gũi, thiêng liêng. Vì vậy, ngoài phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình, tôi luôn cố gắng thực hiện trách nhiệm của một người con với quê hương” - anh Trọng chia sẻ.
Các công trình trụ sở, điện, đường, trường, trạm trên địa bàn xã Vũ Tiến được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ khang trang theo tiêu chí nông thôn mới.
Không riêng ông Quang, anh Trọng, xã Vũ Tiến có hàng trăm con em xa quê cùng chung tấm lòng hướng về quê hương.
Ông Trần Văn Hinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới đã cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, ủng hộ rất cao của nhân dân, đặc biệt con em xa quê. Tính riêng giai đoạn 2010 - 2015, nhân dân và con em xa quê đã đóng góp, ủng hộ 25,7 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nguồn lực toàn xã huy động được để xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2020 đến nay, con em xa quê ủng hộ thêm tổng nguồn lực 3,86 tỷ đồng, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục xây dựng sân vận động xã, phòng, chống dịch Covid-19, tặng quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp, tu bổ cơ sở vật chất trường tiểu học, trường mầm non, mở rộng đường giao thông thôn Văn Long...
Sự ủng hộ về vật chất, tinh thần của con em xa quê đã tạo động lực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân Vũ Tiến nỗ lực vượt khó đi lên. Từ một xã thuần nông, kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, đến nay Vũ Tiến đã mạnh mẽ bứt phá vươn lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 66,2 triệu đồng/năm; xã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Diện mạo nông thôn Vũ Tiến ngày càng khang trang, các công trình điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng đồng bộ; đường giao thông nông thôn không chỉ được mở rộng mà còn lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; mỗi thôn có nhà văn hóa, sân thể thao riêng phục vụ hoạt động cộng đồng; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt. Thành quả này là động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân, con em xa quê tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng dựng xây quê hương Vũ Tiến ngày càng đổi mới, văn minh, trở thành đô thị loại V trong tương lai gần.
Một góc làng quê xã Vũ Tiến.
Quỳnh Lưu
Tin cùng chuyên mục
- Vũ Thư: Lắp đặt thêm 23,7 km đèn điện “thắp sáng đường quê” 04.04.2024 | 15:54 PM
- Vũ Thư: Phấn đấu 8 xã về đích NTM nâng cao năm 2024 29.03.2024 | 15:30 PM
- Phiên họp thứ 5 Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 08.03.2024 | 16:17 PM
- Đánh giá, xác nhận các xã An Ninh, Đông Hoàng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 24.01.2024 | 15:56 PM
- An Thái: Xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh 11.12.2023 | 08:13 AM
- Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấpXây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa 14.11.2023 | 08:48 AM
- Liên Hiệp: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao 10.11.2023 | 09:32 AM
- Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình đèn điện “Thắp sáng đường quê” và tích tụ, tập trung đất đai 08.11.2023 | 20:14 PM
- Tiền Hải: 3 xã đủ điều kiện xét công nhận nông thôn mới nâng cao 22.09.2023 | 16:08 PM
- Hội Nông dân tỉnh: “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới 07.08.2023 | 09:35 AM
Xem tin theo ngày
- Viết tiếp bản hùng ca đại thắng
- Thái Bình vươn lên cùng cả nước
- Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hà Lan
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và viếng các anh hùng liệt sĩ
- Đoàn công tác của tỉnh tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan
- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU
- Quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
- Chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài
- Xúc tiến đầu tư, thương mại vào Thái Bình tại Hungary