Thứ 6, 10/05/2024, 11:02[GMT+7]

Mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống lao

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:33:25
686 lượt xem
Sáng 23/3, Sở Y tế phối hợp với Bệnh viện Phổi Thái Bình tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) với chủ đề "Chiến thắng bệnh lao, chiến thắng đói nghèo”.

Cán bộ Bệnh viện Lao báo cáo thực trạng công tác phòng chống lao năm 2017 và nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Chỉ đạo Chiến lược phòng chống lao tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành; các đơn vị y tế tới dự.

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Việt Nam đứng thứ 15 trong tổng số 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên thế giới và đứng thứ 14/27 nước bị ảnh hưởng nặng nề của tình trạng lao kháng thuốc. Số mắc lao mới được phát hiện hàng năm ở mức cao khoảng 130.000 người, có khoảng 3.500 người mắc lao kháng đa thuốc; có tới 18.000 người tử vong do lao. 

Tại Thái Bình, theo báo cáo của Bệnh viện Phổi, năm 2017 toàn tỉnh phát hiện được 1.363 bệnh nhân lao các thể trong đó có 17 bệnh nhân lao kháng thuốc, lao phổi dương tính tái phát chiếm 6%. Nhìn chung bệnh nhân lao ở Thái Bình đang có xu hướng giảm so với các năm trước, đặc biệt bệnh nhân lao kháng thuốc năm 2017 là 42%. Tổng số bệnh nhân điều trị khỏi có bằng chứng vi khuẩn học đạt 90%, tỷ lệ điều trị thành công chung đạt 95%.

Phát biểu tại lễ mít tinh, đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Chỉ đạo Chiến lược phòng chống lao tỉnh ghi nhận đóng góp và biểu dương toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống lao từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, công tác chống lao của tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức, công tác phối kết hợp trong hoạt động vẫn còn hạn chế. Sự hợp tác để phát hiện lao trẻ em từ tỉnh đến huyện chưa được thường xuyên. Chính quyền các cấp, đoàn thể, cộng đồng còn chưa quan tâm đúng mức về công tác phòng chống lao. Do mật độ dân số cao, thu nhập của người dân thấp, thiếu việc làm dẫn đến tình trạng di dân theo mùa vụ cao, đây là những nguyên nhân gián tiếp làm gia tăng bệnh nhân lao. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống lao và toàn ngành Y tế, các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân chủ động tích cực phòng chống lao vì sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội; kêu gọi "Mỗi người, mỗi ngành, mỗi tổ chức hãy hành động phòng chống lao”, chiến thắng bệnh lao, chiến thắng đói nghèo, phát hiện sớm và điều trị sớm bệnh lao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Hà Dung