Thứ 2, 29/04/2024, 05:52[GMT+7]

Cổ Dũng 2 - thôn văn hóa tiêu biểu

Thứ 6, 22/12/2023 | 22:28:01
16,892 lượt xem
Để giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, Ban công tác mặt trận thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La (Đông Hưng) đã kêu gọi toàn dân tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”. Nhờ vậy, kinh tế - xã hội của thôn ngày càng phát triển, an ninh trật tự ổn định, tình làng nghĩa xóm được vun đắp.

Nông dân thôn Cổ Dũng 2 trồng cây sắn dây cung cấp cho HTX Chế biến và kinh doanh nông sản Đông La sản xuất sản phẩm OCOP 4 sao.

Thôn Cổ Dũng 2 là thôn điển hình của xã Đông La về phát triển kinh tế. Bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác. Đặc biệt, thôn đã quy 2 vùng trồng cây sắn dây với diện tích khoảng 10ha, gần 70 hộ dân tham gia. Xã đã thành lập HTX Chế biến và kinh doanh nông sản Đông La chuyên chế biến tinh bột sắn dây và bột nghệ, năm 2022 cả 2 sản phẩm này đã đạt OCOP 4 sao, mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều nông dân nơi đây. 

Bà Vũ Thị Riềm, thôn Cổ Dũng 2 chia sẻ: Nhà tôi trồng sắn dây đã gần 20 năm nay, mỗi vụ trồng khoảng 100 hốc, thu được khoảng 5 tấn củ.  HTX thu mua củ sắn tươi với giá cao hơn ngoài thị trường, nên mỗi năm gia đình tôi thu vài chục triệu đồng từ sắn dây, giá trị trồng sắn dây gấp 10 lần trồng lúa.

Năm 2003, trong cơ cấu kinh tế của thôn, lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 40%, đến nay giảm chỉ còn 8,5%; thương mại, dịch vụ hiện chiếm 19%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng từ 30% lên 72,5%. Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thôn tăng nhanh là do thôn có nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ rất phát triển với khoảng 40 hộ, trên 200 lao động tham gia làm nghề. 

Ông Mai Quý Như, Giám đốc Công ty TNHH Đồ gỗ Quý Như cho biết: Xuất ngũ về là tôi tham gia làm đồ gỗ mỹ nghệ để góp phần duy trì, phát triển làng nghề của địa phương và phát triển kinh tế gia đình. Hiện Công ty giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức lương 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Gia đình đầu tư rất nhiều máy móc hiện đại để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm việc nặng nhọc cho người lao động. Mỗi năm Công ty đạt doanh thu gần 4 tỷ đồng. Đến nay, toàn thôn có trên 90% số lao động có việc làm ổn định; số hộ khá, giàu tăng nhanh; nhiều gia đình xây dựng được biệt thự, nhà cao tầng, mua sắm máy móc, phương tiện hiện đại phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 70,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,66%.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên, do vậy nhân dân tích cực tham gia các phong trào do thôn, xã phát động, đặc biệt là ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa góp phần xây dựng NTM nâng cao tại địa phương. 

Ông Mai Thanh Lãng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Cổ Dũng 2 chia sẻ: Cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể thôn luôn là những người xông xáo, đi đầu để nhân dân cùng thực hiện. Công khai, minh bạch trong công tác tài chính tạo lòng tin trong nhân dân, khi người dân thấy được lợi ích của mình trong mỗi phong trào mà thôn phát động thì tự giác ủng hộ, tham gia. Có sự đồng thuận, hưởng ứng, hiến kế, hiến công, ủng hộ kinh phí của toàn dân, đến nay toàn bộ đường trong thôn đã được cứng hóa theo tiêu chuẩn. 100% đường trục thôn, đường khu dân cư, sân vận động, nhà văn hóa thôn đều có điện thắp sáng về đêm, thuận lợi cho việc đi lại, cho hoạt động thể dục, văn nghệ, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thể thao, bóng đá... được duy trì, thu hút đông đảo nhân dân tham gia luyện tập. Sự nghiệp y tế, giáo dục được quan tâm. Trong năm, có 21 cháu đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, nhiều cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gặp khó khăn đột xuất, trẻ mồ côi... đều được cấp ủy, chính quyền thôn quan tâm động viên, giúp đỡ kịp thời. Các hộ gia đình trong thôn sống hòa thuận, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Thôn có 97% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó trên 72% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết tham gia xây dựng NTM nâng cao, đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. 

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông La cho biết: Người dân thôn Cổ Dũng đã biết tận dụng, phát huy thế mạnh giáp thị trấn Đông Hưng, có quốc lộ 10 chạy qua để đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, quảng bá, nâng cao giá trị sản phẩm đặc thù địa phương. Cả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thôn Cổ Dũng 2 đều thực hiện tốt, dẫn đầu toàn xã, đóng góp tích cực trong xây dựng NTM nâng cao của xã.

5 năm liền, thôn Cổ Dũng 2 được UBND huyện công nhận là thôn văn hóa, năm 2023 được công nhận thôn văn hóa tiêu biểu. Thời gian tới, thôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân đoàn kết thực hiện tốt hơn nữa các nội dung của cuộc vận động với chủ đề “Vì một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Vừa qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Cổ Dũng 2 huy động sức dân bê tông hóa con đường dài 300m theo tiêu chuẩn nông thôn mới.  

Trung Hiếu 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày