Thứ 3, 21/05/2024, 09:30[GMT+7]

Lào Cai: Tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ 4, 11/08/2021 | 14:06:16
451 lượt xem
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp ở Lào Cai quan tâm và từng bước trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng.

Hội LHPN xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng ra mắt mô hình 10 hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh năm 2021.

Nhiều mô hình phù hợp

Đồng chí Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, thực hiện Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức hướng dẫn 100% khu dân cư đăng ký thực hiện nội dung Cuộc vận động tạo phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh... Đồng thời đưa ra giải pháp hướng về cơ sở, tạo điều kiện cho người dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội ngày càng đi vào thực chất hơn. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên về các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, Mặt trận các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ban, ngành, đoàn thể, địa phương xây dựng các mô hình phù hợp với từng nơi, từng đối tượng, nhiều lĩnh vực.

Thực tế cho thấy, sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động (giai đoạn 2016-2020), tỉnh Lào Cai đã thu được nhiều kết quả tích cực. Nhiều mô hình hay, bám sát các tiêu chí của các đề án theo lĩnh vực và phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có gần 1.000 loại mô hình khác nhau trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Điển hình như: Xây dựng khối đại đại kết toàn dân, xây dựng thôn/bản kiểu mẫu, mô hình toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, vệ sinh môi trường làng bản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, bản bình yên gia đình hành phúc, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với nông thôn mới, mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên…đang được duy trì và phát triển mạnh tại nhiều khu dân cư.

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt phong trào vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, tại Lào Cai đã xuất nhiện nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả mang lại năng suất thu nhập cao như: mô hình sản xuất lúa giống ở xã Bản Qua, trồng chuối ở xã A Mú Sung (huyện Bát Xát); trồng dứa, chuối xã Bản Lầu, trồng quýt ở Mường Khương; nuôi cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm) ở các huyện Sa Pa, Bát xát, Bắc Hà….

Đồng thời, việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm được mở rộng với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng, từng địa phương với 44 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm dược liệu, chè, quế, cây ăn quả, rau với quy mô gần 9 nghìn ha, liên kết với gần 13 nghìn hộ nông dân, tạo ra giá trị tiêu thu qua liên kết trên 650 tỷ đồng, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt khoảng 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 8,2%.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, khó thực hiện nhất vẫn là tiêu chí môi trường, do đó, hàng trăm hội nghị tuyên truyền về môi trường, xây dựng mô hình tìm kiếm giải pháp lập lại trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh đường phố, thu gom rác sinh hoạt… đã được triển khai; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, giữ gìn môi trường nông thôn, đô thị, ăn ở hợp vệ sinh. Theo đó, trong 5 năm qua đã vận động nhân dân lắp đặt gần 800 bể Biogas, làm 35.290 nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 46,5 nghìn hố thu gom rác thải; trên 53 nghìn hộ làm chuồng và di dời chuồng gia súc ra xa nhà. Xuất hiện nhiều mô hình nhà sạch vườn đẹp tiêu biểu như: mô hình “Tuyến đường văn minh- mỹ quan đô thị” của thị trấn Phố Lu, “Đường hoa, đường điện văn minh nông thôn” của xã Xuân Quang, Xuân Giao, Thái niên, hay như mô hình "10 hộ liền kề, nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”…

Nhờ triển khai những mô hình hiệu quả, phù hợp với từng khu dân cư, gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, tỷ lệ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm sau cao hơn năm trước.  Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 88,77% khu dân cư văn hóa, 83,7% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Phát huy, nhân rộng các mô hình

Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động; cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động trong đời sống xã hội. Ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của người dân ngày càng được nâng lên. Cùng với các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, với vai trò chủ trì của MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động các nguồn lực trong triển khai các tiêu chí của Cuộc vận động. Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2020, đã huy động được nhiều nguồn lực cho mục tiêu xây dựng nông thôn mới  với kết quả trong tỉnh có 117 mô hình “Thôn kiểu mẫu”, 126 mô hình “Thôn nông thôn mới”. Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được trên 63 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa 1.487 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ vốn sản xuất cho hàng trăm hộ nghèo, khám, chữa bệnh cho người nghèo, giúp học sinh con hộ nghèo vượt khó học giỏi, chăm lo Tết cho người nghèo.

Cùng với việc phấn đầu hoàn thành các mục tiêu trong lĩnh vực phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều tiến bộ; quy mô mạng lưới giáo dục tiếp tục được đầu tư chuẩn hóa; các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

Hướng tới xây dựng tỉnh Lào Cai ngày một văn minh, hiện đại, đồng chí Bàn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

Tiếp tục mở rộng và nhân rộng mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động trong tỉnh; phối hợp, thống nhất hành động cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh duy trì thực hiện các mô hình đã đảm nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả, tạo sức lan tỏa của mô hình, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ…

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh sẽ được tiếp tục triển khai trong những năm tới. Với kết quả trên sẽ tạo động lực mới, quyết tâm để Lào Cai tổ chức thực hiện tốt, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới, diện mạo của Lào Cai sẽ ngày một văn minh, hiện đại./.

Theo dangcongsan.vn