Chủ nhật, 19/05/2024, 03:35[GMT+7]

Tổng kết đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ 3, 11/01/2022 | 17:09:23
6,440 lượt xem
Ngày 11/1, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Giai đoạn 2013 - 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong toàn quốc đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Từ năm 2013 - 2020, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị, địa phương đã quản lý chặt chẽ địa bàn, thực hiện đúng quy định của Chính phủ về tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tổ chức tốt các hoạt động đón nhận, bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu AND. 

Đối với tỉnh Thái Bình, từ tháng 7/2013 đến nay đã hoàn thiện danh sách 715 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp và 5.409 liệt sĩ là dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến; đã quy tập 367 liệt sĩ. Đến nay, qua khảo sát, tìm kiếm đã có sơ đồ của trên 17.000 mộ liệt sĩ trong 99 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh và 9.700 mộ liệt sĩ nguyên quán tỉnh Thái Bình nằm trong nghĩa trang liệt sĩ của 48 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, trên 23.000 liệt sĩ đã có thông tin về phần mộ.

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy.

Giai đoạn 2021-2025, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc. Phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN xác định danh tính khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2025 hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị thời gian tới các địa phương, đơn vị tập trung làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các cấp, các ngành với trách nhiệm, tình cảm tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng chức năng hoàn thành nhiệm vụ cao cả, ý nghĩa này. Các lực lượng tiếp tục phát huy sáng kiến, sử dụng công nghệ mới trong việc tiếp nhận thông tin về liệt sĩ. Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vì vậy các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để khảo sát, tìm kiếm, xác định danh tính bằng trách nhiệm cao nhất, với tình cảm thiêng liêng, sự tri ân; phấn đấu trong 10 năm tới đạt được mục tiêu quy tập thêm 15 ngàn hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường; xác định danh tính liệt sĩ 20 ngàn trường hợp… góp phần thực hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Cùng với đó, các địa phương quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được  khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các đề án.

Phương Chi