Chủ nhật, 28/04/2024, 10:40[GMT+7]

Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023) Tô thắm truyền thống vẻ vang

Thứ 6, 22/12/2023 | 09:34:57
8,173 lượt xem
Phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn ra sức phấn đấu, rèn luyện, thi đua lập nhiều chiến công, góp phần xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh được rèn luyện, từng bước chính quy, tinh nhuệ.

Tiếng loa truyền thanh đọc danh sách, tuyên truyền, vận động, các thanh niên đến tuổi nhập ngũ của xã Đông Minh (Tiền Hải) vang lên mỗi buổi sáng và buổi chiều đã làm không khí những ngày cuối năm ở địa phương thêm náo nức. Giàu truyền thống yêu nước, cách mạng nên những năm qua xã Đông Minh luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. 

Em Dương Đình Thi, thôn Minh Châu chia sẻ: Em ý thức được bản thân mình đã đến tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự nên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Nếu như trúng tuyển, em xin hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích cao trong đơn vị và sẽ cố gắng thi đỗ vào các trường quân sự để đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Trung tá Tô Đình Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiền Hải cho biết: Năm 2024, huyện Tiền Hải được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 340 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 36 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ công dân đủ các điều kiện sức khỏe, sẵn sàng nhập ngũ đạt 105%. Cả hệ thống chính trị đặt quyết tâm bảo đảm số lượng, chất lượng quân giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi công tác tuyển quân năm 2024.

Thượng tá Nguyễn Quang Hoài, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Thi đua cùng LLVT toàn tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Thái Thụy tập trung các giải pháp để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi 390 công dân nhập ngũ năm 2024. Đến thời điểm hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự cấp huyện đã có 250 đơn tình nguyện của các thanh niên trên địa bàn xin nhập ngũ.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Những năm qua, LLVT tỉnh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ mà còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có quyết sách đúng đắn, phù hợp xử lý kiên quyết, kịp thời và hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; tham mưu tổ chức xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. LLVT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tham gia tích cực, hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. LLVT tỉnh cũng là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Năm 2023, công tác quân sự, quốc phòng địa phương đã đạt được những kết quả toàn diện. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu thực hiện tốt việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và giao đủ 2.602 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao. Hỗ trợ làm thủ tục cho 341 thí sinh dự thi vào các học viện, nhà trường; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 5.379 đối tượng 1, 2, 3 và 4; giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 60.700 lượt học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Bình, các huyện: Đông Hưng, Quỳnh Phụ và Sở Công Thương, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Thái Thụy. Các huyện, thành phố đã chỉ đạo diễn tập phòng thủ cho 104 xã, phường, thị trấn đạt mục đích, yêu cầu đề ra; tham gia diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu đạt thành tích cao. Các phong trào, hoạt động hội thi, hội thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện cho các đối tượng, qua kiểm tra 100% nội dung, đối tượng đều đạt yêu cầu, trong đó 87,6% đạt khá, giỏi.

Cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 18,2kg pháo nổ, 0,8kg thuốc pháo, 62 viên đạn, 9 vũ khí tự chế, 73 công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ các loại. Bộ CHQS tỉnh và ban CHQS các huyện, thành phố đã truy trả trợ cấp thương tật cho 63 trường hợp với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng; trợ cấp khó khăn đột xuất 494 lượt với số tiền hơn 265 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, đính chính thông tin cho 235 thương binh, 135 liệt sĩ, xác nhận nơi hy sinh cho 254 trường hợp; hỗ trợ xây dựng 6 nhà tình nghĩa trị giá gần 500 triệu đồng cho thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sử dụng thuần thục vũ khí, trang bị.

Công tác đảng, công tác chính trị được Bộ CHQS tỉnh quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ, nguyên tắc sinh hoạt đảng, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nắm, quản lý đảng viên. Trong năm qua đã kết nạp mới 13 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 5 đồng chí. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được bảo đảm.

Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Với những đóng góp tích cực, năm 2023, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Đây là niềm vinh dự, tự hào, là sự ghi nhận của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và tỉnh Thái Bình đối với những đóng góp của LLVT tỉnh trong năm qua, cũng như chặng đường 79 năm LLVT tỉnh Thái Bình góp sức tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Tiến Đạt