Chủ nhật, 28/04/2024, 13:50[GMT+7]

Thành phố: Triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thứ 4, 17/01/2024 | 18:06:40
9,063 lượt xem
Chiều ngày 17/1, UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết các chuyên đề công tác quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023; triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; kết quả công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Công an tỉnh, UBND thành phố Thái Bình.

Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2023, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố cơ bản được bảo đảm, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông luôn được chú trọng, triển khai đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên. Công an thành phố đã phối hợp tổ chức 70 lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm cho gần 45.700 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động. Duy trì hoạt động của 161 mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Đã xử lý gần 2.300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền 6,1 tỷ đồng.

Từ nay đến tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, dự báo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Triển khai đồng bộ các giải pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chủ động phân tích, nhận diện, dự báo tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan an ninh trật tự trên phạm vi toàn thành phố; không để bị động, bất ngờ, không xảy ra khủng bố, phá hoại, phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...  

Cùng với đó, UBND thành phố thành lập các các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đến nay, thành phố đã chốt quân số theo chỉ tiêu giao, chuẩn bị cho phát lệnh gọi nhập ngũ.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và UBND thành phố đã khen thưởng 34 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào: toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy và dân vận khéo.

Minh Nguyệt