Thứ 7, 27/04/2024, 15:18[GMT+7]

Trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị phạt 1 năm 6 tháng tù

Thứ 5, 22/02/2024 | 15:47:48
9,772 lượt xem
Sáng ngày 22/2, Thành đoàn Thái Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an thành phố và các chi đoàn: Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự (NVQS).

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Theo bản cáo trạng tại phiên tòa giả định: Ngày 10/3/2023, Nguyễn Ngọc Tú (sinh năm 2001), thường trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình đã bị xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi “Không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng”. Trong kỳ tuyển quân năm 2024, do sợ mất việc làm, nếu tham gia NVQS sẽ bị người yêu chia tay nên Tú đã gặp và nhờ Nguyễn Bá Quân, sinh năm 2001, thường trú tại phường Bồ Xuyên - người có tiền sử bệnh tim đi khám NVQS thay cho Tú tại Ban CHQS thành phố, mục đích nhằm trốn tránh NVQS. Ngày 21/10/2023, Hội đồng NVQS thành phố Thái Bình có văn bản kiến nghị khởi tố đối với Nguyễn Ngọc Tú gửi đến cơ quan điều tra Công an thành phố Thái Bình về việc trốn tránh NVQS của Nguyễn Ngọc Tú. Ngày 30/10/2023, Nguyễn Ngọc Tú đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đầu thú về hành vi “Trốn tránh NVQS”.

Đoàn viên, thanh niên dự phiên tòa giả định.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu của vụ án và diễn biến tại phiên xử, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tú 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Trốn tránh NVQS” theo quy định tại khoản 1, Điều 332 của Bộ luật Hình sự; đối với Nguyễn Bá Quân là người đi khám sức khỏe NVQS thay cho Tú, bị xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa giả định, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về những kiến thức, quy định của pháp luật về Luật NVQS, hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện NVQS, mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Phiên tòa giả định giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ các yếu tố cấu thành tội phạm, mức hình phạt, tính nghiêm minh của pháp luật đối với hành vi “Trốn tránh NVQS”. 

Xuân Phương

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày