Thứ 7, 27/04/2024, 14:53[GMT+7]

Tổng kết đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”

Thứ 3, 26/03/2024 | 18:11:29
6,464 lượt xem
Chiều ngày 26/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023”.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Dự tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. 

Sau 5 năm thực hiện, các nội dung, mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, Luật Cảnh sát biển Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống. Nhận thức, ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam được nâng lên, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Các hoạt động vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác IUU, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy trên biển được kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh chủ quyền biển, đảo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban chỉ đạo thực hiện đề án các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và các địa phương thường xuyên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ, sát từng đối tượng, địa bàn, chú trọng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho ngư dân.        

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền  các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên địa bàn quản lý. 

Tiến Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày