Chủ nhật, 19/05/2024, 03:35[GMT+7]

Gần 231.000 lượt người tham gia đợt 2 cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Thứ 3, 25/04/2023 | 19:03:06
5,767 lượt xem
Chiều ngày 25/4, Ban Giám khảo cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” tổ chức họp đánh giá kết quả đợt 2 cuộc thi.

Đồng chí Dương Văn Lễ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Trưởng ban Giám khảo phát biểu tại cuộc họp.

Đợt 2 cuộc thi bắt đầu từ 10h00 ngày 14/4/2023 đến 10h00 ngày 24/4/2023 đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân với 84.136 người với 230.941 lượt người tham gia dự thi. Một số đơn vị, địa phương có nhiều người dự thi như: Đông Hưng, thành phố Thái Bình, Tiền Hải, Quỳnh Phụ… Căn cứ vào thể lệ cuộc thi, trên cơ sở kết quả người trả lời đúng tất cả các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian hoàn thành dự thi sớm nhất, dự đoán gần chính xác nhất số lượt người tham gia dự thi, Ban Giám khảo thống nhất danh sách cá nhân đạt giải đợt 2 và đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi công nhận các cá nhân đạt giải theo đúng thể lệ cuộc thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 13 giải khuyến khích. 

Ngoài ra, căn cứ vào kết quả cụ thể về số lượng người tham gia, người đạt giải qua 2 đợt thi của các địa phương, đơn vị, Ban Giám khảo thống nhất danh sách các đơn vị đạt giải tập thể và danh sách khen thưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên tích cực tham gia cuộc thi. 

Theo kế hoạch, Ban Tổ chức sẽ tổng kết và trao giải cuộc thi vào dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, đảng viên thị trấn Vũ Thư tham gia cuộc thi.

Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 Đào Quyên