Thứ 2, 29/04/2024, 00:04[GMT+7]

Bốn cơ thủ Việt Nam vào vòng đấu chính World Cup

Thứ 6, 01/03/2024 | 14:55:24
4,428 lượt xem
Trần Thanh Lực và Chiêm Hồng Thái vượt qua vòng loại, cùng Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh dự vòng bảng carom 3 băng World Cup ở Bogota.

Cơ thủ Trần Thanh Lực tại vòng loại trực tiếp giải carom 3 băng châu Á tại Gangwon, Hàn Quốc

Tại vòng loại diễn ra sáng 1/3, giờ Hà Nội, Thanh Lực thắng Turgay Orak (Thổ Nhĩ Kì) 40-22 sau 19 lượt cơ, rồi hòa Roland Forthomme (Bỉ) 40-40 trong 27 lượt cơ. Nhờ đó, anh đứng đầu bảng I của vòng loại, đi tiếp với hiệu suất thi đấu 1,739 điểm trên mỗi lượt đánh. 

Cùng lúc, Hồng Thái thắng Kevin Vasseur (Pháp) 40-31 sau 33 lượt cơ, rồi hòa Luis Aveiga (Ecuador) 40-40 trong 36 lượt. Anh đứng thứ hai bảng C của vòng loại, đủ điều kiện vào vòng đấu chính. Điều đó có nghĩa cả hai cơ thủ Việt Nam ở vòng loại đều đi tiếp.

Nhờ thứ tự cao trong Top 10 thế giới, Quyết Chiến và Phương Vinh không cần đánh các vòng loại, mà vào thẳng vòng chính. Vòng chính gồm 32 cơ thủ, chia làm tám bảng, mỗi bảng bốn người.

Quyết Chiến ở bảng F cùng Aveiga, Sameh Sidhom (Ai Cập) và cơ thủ chủ nhà Daniel Moreno. Phương Vinh ở bảng G, cùng Kim Jun-tae (Hàn Quốc), Jose Juan Garcia (Colombia) và Nikos Polychronopoulos (Hi Lạp). Thanh Lực rơi vào bảng H cùng Kim Haeng-jik (Hàn Quốc), Tayfun Tasdemir (Thổ Nhĩ Kì) và Tom Lowe (Đức). Còn Hồng Thái được xếp vào bảng C với Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển), Morales và Cha Myeong-jong (Hàn Quốc).

Giải carom 3 băng World Cup ở Bogota là chặng đầu tiên năm nay, diễn ra từ 26/2 đến 3/3. Vòng chính diễn ra từ 22h hôm nay 1/3, giờ Hà Nội. Các cơ thủ đánh đến 40 điểm. Từ vòng 1/8, họ sẽ đánh đến 50 điểm.

Trong bốn cơ thủ Việt Nam vào vòng này, mới có Quyết Chiến từng vô địch, và anh làm được điều này hai lần. Phương Vinh đang là ĐKVĐ thế giới (World Championship), nhưng chưa từng vào bán kết World Cup.

Theo vnexpress.net

  • Từ khóa