Thứ 6, 17/05/2024, 16:33[GMT+7]

Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp cuối năm

Thứ 4, 06/12/2023 | 09:50:45
3,474 lượt xem
Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm, trong đó có 18 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong một ngày.

Ảnh minh họa.

Vi phạm quy định về nồng độ cồn luôn trở thành một vấn đề nóng được cả xã hội quan tâm mỗi dịp cuối năm. Thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp của các buổi liên hoan, tổng kết do đó số người sử dụng bia rượu sẽ tăng mạnh. Để chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm nồng độ cồn, Công an Hà Nội đã tăng cường nhiều giải pháp.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền Điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) khẳng định: Xử lý vi phạm về nồng độ cồn phải thường xuyên, liên tục. Trong năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã tập trung xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, không ngoại lệ, không có ngày nghỉ đối với vi phạm này.

Sau 11 tháng đầu năm 2023 đã xử lý 696.264 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, chiếm 23% so với tổng số vi phạm trật tự an toàn giao thông, trung bình 1 ngày xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đặc biệt, trong ngày 4/12, Cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý 1.905 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 948 trường hợp vi phạm về tốc độ; 11 trường hợp quá khổ giới hạn, 52 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 2 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện, 12 trường hợp vi phạm ma túy.

Trong đó, các đội trật tự kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông lập biên bản 105 trường hợp vi phạm, phạt tiền 487 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 59 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 79 xe ôtô, 2.376 xe máy đồng thời tước 1.382 giấy phép lái xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 120 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 101 triệu đồng. Toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người, bị thương 21 người.

Theo vtv.vn