Điểm tựa của phụ nữ, trẻ em xã Độc Lập
Em Nguyễn Khánh Linh, thôn Bùi Xá là học sinh mồ côi cha. Trong khi đó, mẹ em hay đau ốm nên nhiều năm nay, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiền học tập của Linh đều phải chắt chiu từ những đồng lương ít ỏi của mẹ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mẹ con em, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu em Linh, cùng đồng hành với em và gia đình trong cuộc sống. Linh vui lắm khi có các cô, các bác đến chơi. Lúc đồng quà, tấm bánh, lần thì bộ quần áo, quyển vở, đôi dép... Em được chăm sóc, yêu thương nên với cán bộ, hội viên phụ nữ ở địa phương cứ gần gũi, thân thương như người thân của mình vậy.
Còn bà Nguyễn Thị Quay, hội viên phụ nữ nghèo của thôn Lộc Thọ chia sẻ: Tôi sức khỏe yếu, sống một mình, cũng có cấy mấy sào ruộng nhưng thu được bao nhiêu là mua thuốc chữa bệnh hết nên khi được cán bộ, hội viên trong chi hội tặng đàn gà và thức ăn chăn nuôi, tôi rất mừng. Sau lứa đầu tiên, tôi bán gà lấy vốn mua tiếp đàn khác để thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.
Bà Bùi Thị Hương Quyến, Chủ tịch Hội LHPN xã Độc Lập cho biết: Cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên và địa phương phát động, Hội đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, trẻ em yếu thế. Hội LHPN xã đã ra mắt 17 mô hình như: giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, hũ gạo tình thương, biến rác thải thành tiền, cán bộ chi hội phụ nữ cùng tiến... Từ các mô hình này đã vận động, quyên góp trong tổ chức hội được hơn 40 triệu đồng giúp hội viên phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được Hội tích cực triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức. Trong 2 năm qua, toàn xã có 156 lượt hội viên được vay vốn, vật tư không tính lãi với tổng trị giá 125 triệu đồng; 6 chi hội quyên góp giúp không hoàn lại cho 15 chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 54 triệu đồng, 20 ngày công lao động. Hội LHPN xã đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp 203 gia đình hội viên vay với tổng dư nợ gần 10 tỷ đồng; cung ứng 32 tấn phân bón theo hình thức trả chậm; vận động các chi hội xây dựng quỹ, phường, tiết kiệm cho phụ nữ nghèo vay không lấy lãi.
Với phương châm “ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào hội”, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Độc Lập thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động. Các mô hình, câu lạc bộ dân vũ, văn nghệ, bóng chuyền hơi, phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, thu hút hội viên phụ nữ cao tuổi tham gia vào sinh hoạt hội được mở rộng tại các chi hội đã tạo phong trào thi đua sôi nổi, chị em phụ nữ tham gia tích cực. Các hoạt động tuyên truyền chính sách bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, dân số, chăm sóc sức khỏe gia đình cũng được Hội LHPN xã Độc Lập quan tâm. Hội LHPN xã và các chi hội còn tranh thủ và phát huy yếu tố tích cực của mạng xã hội để vận động chị em tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, tuyên truyền những điển hình người tốt, việc tốt...
Bà Trần Thị Toán là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân La, đồng thời là phụ nữ sản xuất giỏi ở địa phương. Với mô hình VAC, mỗi năm gia đình bà thu về từ 200 - 300 triệu đồng. Bà Toán khẳng định: Hội LHPN xã, các chi hội đều tranh thủ huy động mọi nguồn lực để làm sao nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho chị em phụ nữ. Chi hội Phụ nữ thôn đã quyên góp được 7,6 triệu đồng ủng hộ bà Nguyễn Thị Hiền bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động trong chi hội tiết kiệm tiền để mua con giống, thức ăn chăn nuôi, tiết kiệm gạo để tặng phụ nữ, trẻ em nghèo. Ngay bản thân cán bộ hội trước tiên phải gương mẫu, đi đầu trong công tác này.
Mô hình kinh tế của bà Trần Thị Toán, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân La cho thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng/năm.
Cũng như nhiều hội viên, phụ nữ, trẻ em ở Độc Lập, em Linh, bà Quay, bà Hiền đều chung suy nghĩ: Hội LHPN xã và chi hội phụ nữ các thôn luôn quan tâm chia sẻ, giúp đỡ hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỷ và tạo cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, thực sự là điểm tựa cả về tinh thần và vật chất cho hội viên.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Độc Lập trao gà giống và thức ăn chăn nuôi cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Xuân Phương
Tin cùng chuyên mục
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
- Thành phố: Tri ân người có công 21.07.2023 | 09:38 AM
- Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân trực bảo đảm điện mùa nắng nóng 19.05.2023 | 15:58 PM
- Hội viên nông dân Vũ Thư: Đóng góp trên 39 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới 16.05.2023 | 16:12 PM
Xem tin theo ngày
- Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi đường chúng ta đi
- Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các chức sắc, Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản
- Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2024 - 2026
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Kỳ họp HĐND tỉnh để giải quyết công việc phát sinh đột xuất quyết định nhiều nội dung quan trọng
- Đồng chí Phạm Văn Nghiêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh