Thứ 7, 27/04/2024, 12:33[GMT+7]

Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Thái Bình tăng 19 bậc

Thứ 3, 11/04/2023 | 16:55:17
22,893 lượt xem
Sáng ngày 11/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố PCI và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị về phía tỉnh Thái Bình có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Đây là năm thứ 18 liên tiếp VCCI công bố bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 72,95 điểm. Tỉnh Thái Bình đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 7/11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng với 65,78 điểm, tăng 19 bậc và tăng 3,47 điểm so với năm 2021. Trong 10 chỉ số thành phần, Thái Bình có 6 chỉ số có mức điểm đánh giá tăng so với năm 2021 đó là: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức, tính năng động, đào tạo lao động và thiết chế pháp lý. Sự tăng hạng của tỉnh trong bảng chỉ số PCI năm 2022 đã chứng minh những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vào tỉnh.

Báo cáo PCI 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước; nhận diện các khó khăn, thách thức doanh nghiệp đang phải đối mặt, từ đó đưa ra khuyến nghị nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Trong báo cáo PCI năm 2022, lần đầu tiên VCCI và USAID cùng các đối tác tư nhân giới thiệu và công bố chỉ số PGI. Đây là bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Tỉnh Thái Bình xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố với 15,95 điểm.

Minh Hương 

  • Từ khóa