Thứ 2, 20/05/2024, 15:59[GMT+7]

Thái Bình: Đến ngày 10/5, lúa trỗ được khoảng 30.000ha

Thứ 5, 09/05/2024 | 18:01:19
12,391 lượt xem
Đợt phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và một số sâu bệnh hại khác trên lúa xuân lần 2 được các địa phương trong tỉnh thực hiện từ ngày 4 - 8/5. Tổng diện tích cần phòng trừ trên 63.000ha.

Sau phun từ 3 - 5 ngày, ngành nông nghiệp cử cán bộ kỹ thuật tiếp tục kiểm tra mật độ sâu bệnh hại để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đây là đợt phòng trừ quan trọng, quyết định đến sinh trưởng và năng suất của lúa xuân vì vậy những ngày qua, các huyện, thành phố đều tập trung kiểm tra đồng ruộng, tuyên truyền, động viên nông dân phun trừ theo đúng lịch. Thời tiết bất thuận ảnh hưởng đến tiến độ phòng trừ sâu bệnh của các địa phương, tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chủ động của nông dân, hết ngày 8/5, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành phun trừ.

Sau phun từ 3 – 5 ngày, ngành nông nghiệp chỉ đạo cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương đánh giá hiệu quả phun trừ cũng như kiểm tra mật độ sâu bệnh hại trên đồng ruộng để kịp thời khoanh vùng, chỉ đạo biện pháp phòng, trừ phù hợp, bảo đảm an toàn cho lúa xuân.

Dự kiến đến ngày 10/5, toàn tỉnh lúa trỗ được khoảng 30.000ha, đến ngày 20/5 trỗ được khoảng 67.000ha. Từ nay đến cuối vụ, nông dân cần tiếp tục bám sát đồng ruộng, theo dõi các đối tượng sâu bệnh gây hại và tuân thủ các hướng dẫn của ngành chuyên môn để có các biện pháp chăm sóc và phòng trừ, bảo đảm năng suất, sản lượng lúa xuân.

Ngân Huyền