Thứ 6, 03/05/2024, 14:42[GMT+7]

Một bệnh binh tận tụy với công tác

Thứ 6, 01/02/2013 | 08:07:50
1,698 lượt xem
Ở xã Thụy Phúc (Thái Thụy), hầu hết người dân đều biết ông Vũ Đình Lạc, thôn Thuyền Đỗ - một điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 61 tuổi đời, 40 năm tuổi Đảng, 14 năm giữ cương vị Bí thư Chi bộ thôn, bản thân là bệnh binh loại 2, nhiễm chất độc hóa học nhưng ông Lạc luôn gương mẫu đi đầu vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Ông Vũ Đình Lạc kiểm tra cứng hóa kênh mương tại thôn Thuyền Đỗ.

Năm 2007, Thuyền Đỗ thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Lạc cùng các đảng viên trong Chi bộ đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con. Làm theo Bác, ông vận động nhân dân cùng góp công, góp của để xây dựng nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, để xây dựng một nhà văn hóa mất vài trăm triệu đồng, không thể huy động một lúc mà có ngay được, nên ông Lạc và Ban chi uỷ bàn bạc thống nhất chia giai đoạn: bước 1 làm móng, bước 2 xây tường, bước 3 đổ mái và làm cánh cửa… Cứ như vậy, sau 5 năm kiên trì huy động sức dân, mỗi người dân Thuyền Đỗ đã tự nguyện đóng góp 100 ngàn đồng, kết hợp nguồn hỗ trợ của xã 28 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn khang trang, rộng 150m2 làm nơi sinh hoạt tập thể nên nhân dân ai cũng vui mừng, phấn khởi. Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Chi bộ ra nghị quyết vận động đảng viên, nhân dân góp công, góp của cứng hóa đường thôn, ngõ xóm.

 

Trong 2 năm (2010 - 2011), mỗi gia đình ở Thuyền Đỗ đóng góp trung bình 1 triệu đồng cứng hoá 1,5 km đường ngõ xóm. Để đầu tư mở rộng tuyến đường giữa làng, ông Lạc cùng với các đồng chí trong Ban chi ủy, cán bộ, đảng viên xã được phân công phụ trách thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động. Kết quả trong thời gian 1 tuần, 31 hộ dân  dọc tuyến đường đã tự nguyện tháo dỡ tường vây, công trình phụ sau đó tự xây lại mà không nhận bất kỳ khoản tiền đền bù nào. Cũng nhờ sự năng nổ nhiệt tình, gương mẫu đi đầu của người Bí thư Chi bộ thôn mà thời gian qua Thuyền Đỗ là thôn hưởng ứng tích cực việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng xây dựng nông thôn mới. Mỗi hộ gia đình góp 20m2 đất/sào, hàng trăm người tham gia lao động miệt mài trên khắp xứ đồng, chỉ trong thời gian 22 ngày hoàn thành đào đắp toàn bộ các tuyến bờ vùng, bờ thửa với khối lượng 11.000m3. Sau dồn điền đổi thửa, nhân dân tiếp tục góp công, nguyên vật liệu xây dựng 2.500 m mương cứng, cứng hóa 778 m đường ra đồng.

 

Đến nay, thôn không còn hộ đói, nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7%, 7 năm liền không có người sinh con thứ 3. 100% hộ dân ký cam kết thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ  về quản lý sử dụng pháo và Pháp lệnh 16 tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tình hình an ninh trật tự trong thôn luôn được bảo đảm. 7 năm liền, Chi bộ thôn Thuyền Đỗ được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh. Bản thân ông Lạc nhiều năm liên tục được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Nguyễn Hình

 

 

  • Từ khóa